Trường hợp đặc biệt này đến từ sản phụ L.M.L ở huyện Bù Đăng. Trong quá trình thăm khám và theo dõi, các bác sĩ nhận định thai nhi to, cộng thêm vết mổ cũ nên đã cho chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Sau chưa đầy 1 tiếng, cả ekip hân hoan và reo vui khi chào đón một bé trai có cân nặng đúng 5kg. Đây là em bé sơ sinh có cân nặng lớn thứ hai từ trước đến nay tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước. Trước đó đã có trường hợp bé trai nặng tới 5,3kg.

Các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cho biết: Đối với thai nhi nặng hơn 4kg thì được cho là lớn, cần nhu cầu năng lượng nhiều hơn. Những ca sơ sinh nặng cân dễ bị hạ đường huyết, hạ canxi huyết, kéo theo một loạt biến chứng nguy hiểm như hạ thân nhiệt, suy hô hấp, suy tuần hoàn…
Ngoài ra, trong quá trình mang thai, nếu thai nhi phát triển quá to sẽ khiến cổ tử cung lớn, gây chèn ép cơ hoành và làm cho người mẹ dễ mệt mỏi, khó thở. Mặt khác, tử cung to cũng chèn ép vào tĩnh mạch vùng chậu, gây phù chân. Ảnh hưởng dễ thấy nhất là khi trẻ càng to thì quá trình chuyển dạ, sinh đẻ bằng con đường tự nhiên càng khó khăn và dễ có nguy cơ gặp các tai biến sản khoa khi sinh.
Vì vậy, mẹ bầu cần thực hiện khám thai định kỳ, tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ, có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học để nâng cao sức khỏe, kiểm soát cân nặng một cách hợp lý, tốt nhất không nên tăng quá 15kg trong suốt thai kỳ.
Với những em bé nặng cân, cha mẹ cần cho bé đi khám sức khỏe thường xuyên.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026