Thứ 5, 13/11/2025 14:16:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:55, 26/04/2022 GMT+7

Đẩy mạnh tuyên truyền giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Văn Đoàn
Thứ 3, 26/04/2022 | 16:55:25 633 lượt xem
BPO - Sáng nay 26-4, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều làm trưởng đoàn công tác của ban đã có buổi giám sát tại huyện Bù Đăng về thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết.

Toàn cảnh buổi giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước tại UBND huyện Bù Đăng

Trong năm 2021, huyện Bù Đăng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ giảm nghèo cho hộ đồng bào DTTS với hơn 21,5 tỷ đồng. Trong đó, huyện đã tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa 125 căn nhà, hỗ trợ đất ở cho 9 hộ, xây nhà vệ sinh cho 117 hộ, đào và khoan giếng cho 126 hộ, hỗ trợ 172 hộ về con giống để phát triển chăn nuôi, 115 nông cụ phục vụ sản xuất, 8 xe máy làm phương tiện đi lại phục vụ công việc và kéo điện thắp sáng cho 46 hộ.

Các thành viên đoàn giám sát góp ý thảo luận tại buổi giám sát

Các ngành chức năng huyện giải trình làm rõ một số vấn đề theo đề nghị của đoàn giám sát

Kết quả trong năm qua, huyện Bù Đăng đã giảm được 306 hộ nghèo DTTS, trong đó có 230 hộ được hỗ trợ theo chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS của tỉnh, đạt 133% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 1.225 hộ nghèo và 700 hộ cận nghèo, trong đó có 737 hộ nghèo và 451 hộ cận nghèo DTTS.

Các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS của huyện trong năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế trong công tác triển khai hỗ trợ như: chỉ có rất ít hộ được vay vốn ưu đãi, đăng ký đào tạo nghề; ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân còn thấp...

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều cho biết: Qua khảo sát ở một số địa phương cho thấy, ý thức tự vươn lên thoát nghèo của các hộ DTTS còn thấp, nhất là bà con dân tộc bản địa. Vì vậy, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ hơn từ đó nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đồng thời ghi nhận ý kiến của các thành viên đoàn giám sát bổ sung vào kế hoạch để công tác xóa đói giảm nghèo của huyện trong năm 2022 đạt hiệu quả cao.

  • Từ khóa
141037

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?