Con đường chuyên kinh doanh các loại cá ở thành phố Đồng Xoài dịp 23 tháng Chạp cũng bày bán thêm cá chép vàng và một số ít cá chép đỏ phục vụ nhu cầu người dân dịp lễ cúng ông Công, ông Táo.
Khu vực chợ cá hoạt động cả ngày, nhộn nhịp nhất là từ 6 - 9 giờ sáng. Khác với mọi năm, không khí mua bán cá chép ngày 23 tháng Chạp năm nay diễn ra ít sôi nổi, số người bán cũng vắng hơn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập giảm đã ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Đây là cũng là tình trạng chung của các chợ khác trên địa bàn tỉnh ngày 23 tháng Chạp năm nay.


Lượng người bán “phương tiện” phục vụ cho ông táo về trời ngày 23 tháng Chạp năm nay ít và sức mua cũng kém nhộn nhịp

Một “tiểu thương nhí” cũng tranh thủ phụ giúp gia đình kinh doanh mùa tết

Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, sức mua của người dân giảm so với năm ngoái. Cá chép chuẩn, đẹp là những con bơi khỏe, màu sắc tươi tắn, vảy không trầy xước, mình cá không có vết đen


Người dân đi chợ sắm lễ vật tiễn ông táo “chầu trời”
Các tiểu thương kiểm tra sức sống của cá thường xuyên, bổ sung máy sục ô xy nếu cần thiết. Một “combo” 3 chú cá chép vàng có giá dao động từ 15 ngàn đến 35 ngàn tùy kích cỡ và màu sắc trên thân cá. Cá càng to và có màu vàng tươi tắn sẽ bán được giá và người mua cũng ưa chuộng hơn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026