Bác sĩ Nguyễn Đồng Kính, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức cho biết, Luật PCTHCTL có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2013. Theo quy định tại Điều 11 của luật này, cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá. Là bác sĩ, với cương vị người đứng đầu phòng khám, để xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc, bản thân ông phải gương mẫu thực hiện, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên phòng khám triển khai PCTHCTL và đưa quy định không hút thuốc lá vào nội quy, quy chế làm việc, tiêu chí đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng cuối năm của tập thể cán bộ, công nhân viên phòng khám. Mặt khác, giao công đoàn tổ chức cam kết giữa các phòng trong phòng khám; đưa vào nội quy buồng bệnh, yêu cầu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm.
Phòng khám đa khoa Tâm Đức với môi trường “Phòng khám không khói thuốc lá”
Đề cập đến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, đặc biệt trong môi trường là một phòng khám, nơi chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, bác sĩ Kính cho biết, người sử dụng thuốc lá thường xuyên có nguy cơ bị mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về hệ hô hấp. Bên cạnh đó, người hút thuốc lá còn dẫn đến bệnh răng, lợi và các bệnh khác như: tăng nguy cơ loãng xương, tăng nguy cơ bất lực ở nam giới, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh, làm tổn thương tế bào võng mô, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mô do tuổi tác. Mặt khác, hút thuốc lá nhiều còn gây ra chứng đục thủy tinh thể. Ngoài ra, có hại không chỉ cho bản thân người hút mà còn gây hại cho những người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc. “Phòng khám là nơi chăm sóc sức khỏe hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Vì vậy, nơi đây cần đảm bảo môi trường trong lành cho người bệnh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân” - bác sĩ Kính nói.
“Vì sức khỏe bản thân và mọi người xung quanh, vì tương lai con em chúng ta, đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc, nơi công cộng và trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè, đồng nghiệp…” - lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Đồng Kính dành cho người hút thuốc lá.  | 
Để phòng khám thực sự trở thành môi trường trong lành, nơi để những bệnh nhân tĩnh dưỡng, điều trị bệnh an toàn, đơn vị đã và đang thực hiện tốt công tác PCTHCTL. Cụ thể, treo các biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá bắt đầu từ cửa đón khách đến tất cả khoa, phòng và khu vực hành lang nhằm thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá trong toàn khuôn viên phòng khám. Tiếp tục duy trì công tác này và phát động phong trào xanh - sạch - đẹp thân thiện với môi trường kết hợp mô hình “Phòng khám không khói thuốc lá”.
Nói về những hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên phòng khám hạn chế hoặc không hút thuốc lá nơi công cộng, bác sĩ Kính cho biết: “Là những người công tác trong lĩnh vực y tế, chúng tôi hiểu rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Bên cạnh sự tự giác của cán bộ, công nhân viên, phòng khám còn có tủ sách, tài liệu, tranh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Phòng khám đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHCTL; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong công tác truyền thông, tăng cường kiểm tra, giám sát hành vi hút thuốc lá trong phòng khám cho từng thành viên”.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026