Đối tượng nhận hỗ trợ lần này thuộc các tiêu chí: Đoàn viên, người lao động có thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng; phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi; bản thân người lao động hoặc có vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật; người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian từ ngày 1-1-2021 đến nay… Và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, là F0 phải điều trị, F1 bị cách ly tập trung, nghỉ việc không lương, hoãn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, ngừng việc đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ nhưng đến nay chưa được hưởng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang trao biểu trưng 30.000 “túi an sinh công đoàn” cho các công đoàn cơ sở
Theo đó, từ hôm nay đến ngày 11-12, toàn bộ túi an sinh sẽ được chuyển đến tận tay đoàn viên, người lao động ở từng doanh nghiệp.
Trên cơ sở danh sách đoàn viên, người lao động được công đoàn cơ sở rà soát, xét chọn, lập và đề nghị hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ nguồn kinh phí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt xem xét, phân bổ cho từng đơn vị.

Trên cơ sở danh sách đã được xét chọn, các công đoàn cơ sở sẽ trực tiếp chuyển “túi an sinh công đoàn” đến tận tay đoàn viên, người lao động ở từng doanh nghiệp
Đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành với doanh nghiệp; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026