Ông Lê Xuân Tiến, Chỉ huy trưởng đơn vị sửa chữa cho biết: Sau khi khảo sát các vị trí bị hư hỏng trên quốc lộ 14, đơn vị đã tiến hành sửa chữa khoảng 6km, từ km 962 đến km 968. Phương án sửa chữa được tiến hành theo từng vị trí và mức độ hư hỏng. Trong đó, những chỗ có diện tích hư hỏng lớn, lún sâu sẽ được cào, bóc sâu 12cm, còn rạn nứt nhẹ cào bóc 6cm, sau đó sẽ thảm từ 1-2 lớp bê tông nhựa nóng.
Ông Trần Kim Tuyến ở khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài cho biết: “Trước đây, các hộ quanh khu vực hàng ngày phải chịu cảnh bụi đường, mạt đá bắn vào nhà, còn người đi đường sập ổ gà ngã liên tục.
Nay Công ty cổ phần Xây dựng 676 tiến hành sửa chữa, chúng tôi rất phấn khởi”. Ở cùng khu phố, ông Nguyễn Văn Lưu cho biết: “Đơn vị bảo trì tổ chức máy múc, máy đào nhanh và có chất lượng. Những chỗ bị hư hỏng được dạm vá phẳng phiu, giúp người dân và các phương tiện đi lại an toàn, sạch sẽ”.
Hiện Công ty cổ phần Xây dựng 676 vẫn đang tiến hành sửa chữa. Nhân công và máy móc được huy động làm việc khẩn trương. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong tháng 11-2021.
Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường:
Sau khi cào, bóc những vị trí hư hỏng, mặt đường được thảm từ 6-12cm bê tông nhựa nóng
Việc sửa chữa được huy động máy cơ giới và nhiều nhân công nhằm đẩy nhanh tiến độ
Những vị trí bị hư hỏng được cào, bóc sâu từ 6-12cm
Vị trí hư hỏng tại khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình (gần vòng xoay Đồng Xoài) được sửa chữa bằng phẳng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026