Gia đình chị L.T.H ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng không may có tới 4 thành viên đều dương tính với Covid-19, tuy nhiên tất cả chỉ ở mức độ không triệu chứng. Tự điều trị ngay tại nhà mình đã hơn 10 ngày qua, ngày nào chị H và các thành viên nhiễm bệnh trong gia đình cũng được nhân viên Trạm Y tế xã đến đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, cung cấp thuốc và hướng dẫn quy trình tự chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy, đến nay tất cả thành viên bị nhiễm Covid-19 trong gia đình chị sức khỏe đều tiến triển tốt và khỏe mạnh.

Các em học sinh từ 16-17 tuổi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đều mong sớm trở lại mái trường để học trực tiếp. Trong ảnh: Người dưới 18 tuổi ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 1, đợt 1 vào sáng 21-11 - Ảnh: Như Nam
Chị L.T.H cho biết: Sau khi bị dương tính với Covid-19, những ngày đầu tôi có đau họng, sốt nhẹ. Nhờ được nhân viên y tế xã cấp thuốc, đến hôm nay sức khỏe các thành viên trong nhà đều bình thường trở lại. Tôi thấy việc điều trị ở nhà rất thuận lợi và thoải mái, nhà rộng rãi nên có không gian để tập thể dục, vận động... Môi trường tốt đã góp phần cho quá trình điều trị nhanh hồi phục hơn. Vì thế, nếu bị mức độ nhẹ như tôi thì mọi người cứ an tâm ở nhà điều trị, vừa an toàn mà thuận tiện hơn nhiều!
Đối với những gia đình có người điều trị Covid-19 mức độ không triệu chứng tại nhà, ngoài sự chăm sóc y tế, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương thì luôn có những tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu thiết yếu. Do đó, đây cũng là phương án giúp nâng lên một bước ý thức, sự đồng lòng của cả cộng đồng trong cuộc chiến đầy cam go với đại dịch.

Hằng ngày, nhân viên y tế đều đến theo dõi sức khỏe, cấp thuốc cho 4 thành viên gia đình chị L.T.H ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng nhiễm Covid-19 mức độ không triệu chứng
Ở xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, gia đình anh N.V.T cũng có 4 người nhiễm Covid-19 ở mức độ không triệu chứng, trong đó có vợ chồng anh và 2 con nhỏ. Hơn 10 ngày qua, bằng những kiến thức tự chăm sóc sức khỏe đối với người nhiễm Covid-19, cộng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, anh T đã tự điều trị cho các thành viên gia đình mình, nhờ đó tất cả đang hồi phục sức khỏe rất tốt. Anh T tự tin cho biết: Từ hôm phát hiện nhiễm Covid-19 đến nay, các thành viên trong gia đình tôi sức khỏe vẫn bình thường. Tuy nhiên, mình phải tuân thủ điều trị và không để lây lan bệnh cho người khác. Nay sức khỏe tôi ổn rồi. Điều trị ở nhà quá tốt, rất thoải mái...
Với những người nhiễm Covid-19 mức độ không triệu chứng, khi thực hiện tự điều trị tại nhà phải hội đủ các điều kiện do ngành y tế tỉnh ban hành như: Đảm bảo không lây nhiễm cho mọi người xung quanh; người đã tiêm vắc xin 1 hoặc 2 mũi sau 14 ngày, không có bệnh lý nền, phải dưới 50 tuổi… Trong quá trình tự điều trị tại nhà, người nhiễm bệnh sẽ được cán bộ y tế địa phương theo dõi sức khỏe thường xuyên, cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị. Nhờ tuân thủ quy trình nên riêng huyện Phú Riềng có 11 ca đang điều trị tại nhà, tất cả đều tiến triển, sức khỏe tốt. Bác sĩ Hoàng Hữu Tuấn Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng cho biết: Ban đầu một số trường hợp nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ khi được vận động điều trị tại nhà thì họ còn lo ngại. Tuy nhiên, sau khi được giải thích vẫn đảm bảo an toàn và được chăm sóc y tế đầy đủ thì tất cả đều đồng tình. Sau vài ngày điều trị, diễn tiến sức khỏe nhanh hồi phục nên các trường hợp F0 không triệu chứng trong huyện rất ủng hộ phương án điều trị tại nhà mà Bình Phước vừa triển khai.
Những ưu điểm khi điều trị F0 không triệu chứng tại nhà là rất rõ, bởi đây là phương án vừa tạo tâm lý thoải mái, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo mà còn giải được bài toán quá tải cho các cơ sở y tế điều trị tập trung. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất của ngành y tế tỉnh, trong khoảng 1.500 ca F0 mức độ không triệu chứng và nhẹ ở Bình Phước hiện nay, mới có gần 130 trường hợp thực hiện điều trị tại nhà, chiếm khoảng 15%. Đây là con số rất thấp, cần được tỉnh cải thiện, tuy nhiên để làm được điều này thì không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, ngành y tế địa phương mà còn cần sự đồng thuận từ chính người dân mới là điều quan trọng.
Và hơn lúc nào hết, trong điều kiện các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh còn hạn chế và phải gánh áp lực ngày càng lớn, cũng như đội ngũ y tế còn rất nhiều việc phải làm trong trận chiến chống dịch thì việc người dân đồng thuận, an tâm tự điều trị Covid-19 mức độ không triệu chứng tại nhà sẽ là hành động thiết thực nhất góp sức cùng địa phương sớm đẩy lùi đại dịch.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026