
Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 những trường hợp có tiếp xúc gần với các ca F0
Ngay trong chiều và tối 21-9, Trung tâm y tế cùng các lực lượng phòng chống dịch thành phố Đồng Xoài và UBND phường Tiến Thành đã khẩn trương thực hiện công tác điều tra truy vết để xác định chính xác nguồn lây. Đồng thời, kịp thời phong tỏa tạm thời 2 khu vực liên quan và tổ chức xét nghiệm diện rộng để kịp thời bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Tất cả mọi công việc được hoàn tất trước 22 giờ tối 21-9.
Tính đến 7 giờ sáng nay (22-9), đã có 5 ca F0 liên quan kho dầu nhớt An Dương, trong đó 3 ca F0 phát hiện sau qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có tiếp xúc gần với 2 ca F0 ban đầu. Đồng thời cũng xác định 10 trường hợp F1 có tiếp xúc gần, cho kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1 và đã đưa đi cách ly tập trung.

Phun khử khuẩn toàn bộ kho nhớt An Dương
Theo điều tra dịch tễ, xác định ngày 11-9-2021, bà P.T.T.L (F0) là thủ kho của kho nhớt An Dương có tiếp xúc gần với tài xế tên L.V.B đến từ tỉnh Bình Dương trong quá trình giao, nhận hàng tại kho nhớt. Tài xế L.V.B sau đó về lại Bình Dương, đến ngày 13-9 đã xác định nhiễm Covid-19, hiện đang được cách ly điều trị. Như vậy, nguồn lây ban đầu cho các F0 tại kho nhớt An Dương là từ tài xế giao hàng tại kho đến từ tỉnh Bình Dương nói trên.
Báo cáo của Trung tâm y tế thành phố cho biết, liên quan đến các ca F0 tại kho nhớt An Dương, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu được 232 người trong khu vực phong tỏa tạm thời và có nguy cơ cao. Kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026