Từ ngày 29-7-2021, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò bắt đầu xuất hiện tại ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp với 1 con bò có dấu hiệu mắc bệnh. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp UBND xã Lộc Hiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu xét nghiệm bệnh. Sau đó, bệnh đã lan ra 10 xã với 48 con bò của 25 hộ dân bị mắc bệnh, đã có 2 con bị chết do sức đề kháng yếu và được tiêu hủy. Ngày 10-8, UBND huyện đã công bố dịch đối với bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện.

Anh Nguyễn Hồng Đức, khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh chăm sóc đàn bò
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã thành lập tổ phòng chống, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống, xử lý ổ dịch. Trước tiên là triển khai thực hiện ngay việc khoanh vùng ổ dịch; vệ sinh, tiêu độc, sát trùng ổ dịch và khu vực xung quanh. Hướng dẫn và thực hiện tiêu diệt vật chủ trung gian, phun thuốc diệt ve, mòng... tại các hộ chăn nuôi bị bệnh viêm da nổi cục. Thống kê số lượng và tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò trên toàn huyện nhằm khống chế dịch bệnh.

Nhân viên thú y tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò
Nhờ các giải pháp tích cực, chủ động, đến nay huyện Lộc Ninh đã kiểm soát tốt dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn. Toàn huyện đã có 46/48 con bò được chữa lành bệnh. Và đến thời điểm này, huyện đã tiêm vắc xin phòng viêm da nổi cục cho 11.450/12.724 con bò của 2.237 hộ chăn nuôi, đạt 90%. Đã cấp 200 lít thuốc benkocid cho các xã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi có trâu, bò bị mắc bệnh và các hộ có trâu, bò nguy cơ mắc bệnh.

Nhân viên thú y phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi có trâu, bò mắc bệnh

Những con bò bị viêm da nổi cục tại địa bàn huyện Lộc Ninh đã qua từ 12-35 ngày
Ông Phạm Huy Hân, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lộc Ninh cho biết: “Để chủ động phòng chống dịch đối với các xã, thị trấn cần phải tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về bệnh viêm da nổi cục, nâng cao nhận thức cho bà con về vệ sinh thú y, chăm sóc đàn trâu, bò thật tốt. Khi có biểu hiện của bệnh cần báo ngay cho các bộ phận chuyên môn để cách ly và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cần kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ cũng như vận chuyển gia súc là bò nhập lậu qua biên giới, nhất là đối với các xã vùng biên.
Bên cạnh đó, cần tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên tiêu độc sát trùng và cung cấp đầy đủ thức ăn dinh dưỡng để vật nuôi phát triển tốt. Ngừa bệnh viêm da nổi cục chủ yếu là tiêm phòng, do vậy các hộ dân nâng cao ý thức về tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò của gia đình để đạt hiệu quả, bảo đảm an toàn cho vật nuôi.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026