Thứ 5, 13/11/2025 12:50:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:04, 14/07/2021 GMT+7

Kiểm soát tốt nguồn lây, phải từ ý thức của mỗi người

Phạm Quang
Thứ 4, 14/07/2021 | 00:04:05 684 lượt xem
BPO - Sau 18 tháng kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, hệ thống phòng tuyến chống Covid-19 của Bình Phước đã bị xuyên thủng. Đó là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở huyện Chơn Thành. Và đến nay, chỉ sau 13 ngày, số ca dương tính với SARS-Cov 2 ở Bình Phước đã tăng lên con số 50 trường hợp.

Nhìn tổng quan, có thể nhận thấy, lỗ thủng trên toàn tuyến phòng chống Covid -19 của tỉnh bắt nguồn từ các đầu mối tiêu thụ, kết nối nông sản, thực phẩm vùng miền. Tại cuộc họp trực tuyến chiều 13-7, Sở Y tế cho biết có trên 93% số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong tỉnh liên quan đến các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh.

Các tiểu thương, tài xế được hướng dẫn quét mã QR, khai báo y tế tại chốt kiểm soát cửa ngõ huyện Lộc Ninh, giúp cơ quan chức năng giám sát lịch trình di chuyển, thuận tiện cho công tác quản lý

Ngay từ ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chủ động vào cuộc để truy vết, khoanh vùng dập dịch. Những ngày qua, dù số ca dương tính trong tỉnh tiếp tục tăng, nhưng đều là các trường hợp trong khu phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly trước đó. Nhờ vậy, việc truy vết, khoanh vùng được thực hiện kịp thời, không phát sinh nhiều ca mới trong cộng đồng.

Nhận định được nguồn lây, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát xe chở hàng từ các tỉnh, thành vào Bình Phước; chú trọng kiểm tra chặt chẽ phiếu xét nghiệm đối với tài xế, phụ xe và những người có liên quan thường xuyên đi về từ các chợ đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh.

Nay trong sáng nay 13-7, UBND huyện Bù Gia Mập đã ban hành văn bản cấm toàn bộ hoạt động bán hàng rong trên toàn huyện nhằm kiểm soát, tiến tới chặt đứt nguồn lây. Các địa phương khác trong tỉnh cũng đang tăng cường giám sát các “mắt xích” đầu mối giao thương này trong những “ngày vàng” giãn cách.

Người bán hàng rong, người tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa hoàn toàn không làm trái pháp luật, không muốn trở thành nguồn lây truyền bệnh cho cộng đồng. Đa phần trong số họ đã tự giác chấp hành các quy định của cơ quan chức năng về phòng chống dịch. Tuy nhiên, từ con số 93% số ca dương tính trong tỉnh có liên quan đến các chợ đầu mối cho thấy, hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng trong tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát đầu mối nguy cơ lây nhiễm và truy vết, khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, thành công ấy muốn có được, ngoài nỗ lực của ngành chức năng còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc khai báo trung thực, kịp thời khi biết mình có liên quan đến các chuỗi cung ứng hàng hóa từ các chợ đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh hoặc các ca lây nhiễm trước đó…

  • Từ khóa
126483

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?