BPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi thành phố Đồng Xoài đã ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Chợ Đồng Xoài bị phong tỏa, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán bị chậm lại; đời sống người dân bị ảnh hưởng, nhất là lực lượng lao động tự do, buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, nỗ lực khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch, những người buôn thúng bán bưng, bán hàng rong, chạy xe ôm... vẫn hằng ngày rong ruổi mưu sinh. Với mong muốn dịch qua mau, cuộc sống sớm trở lại bình thường, tất cả họ điều trang bị và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại về các hoạt động mưu sinh của lao động tự do trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
Hàng ngày, bà Nguyễn Thị Thủy 50 tuổi ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài vẫn rong ruổi trên các tuyến đường của thành phố lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập
Bà Trần Thị Mỹ Kiều tiếp tục cầm cự với công việc bán bánh bò bên vỉa hè nhưng cũng ế ẩm
Ông Lý Văn Bắc 63 tuổi, quê ở Tiền Giang lên Đồng Xoài mưu sinh với công việc bán bong bóng, đồ chơi trẻ em dạo nhưng nay cũng ế ẩm
Từ khi tạm ngưng việc bán vé số, ông Nguyễn Văn Hà, 66 tuổi trọ phường Tân xuân, TP. Đồng Xoài phải ở nhà và rất lo cho cuộc sống mưu sinh những ngày sắp tới
Lao động tự do gồng mình mưu sinh trong đại dịch

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026