Thứ 3, 04/11/2025 20:22:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:21, 31/05/2021 GMT+7

CÙNG BPTV CỔ ĐỘNG MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ý thức phòng bệnh là vắc-xin hiệu quả nhất

Thứ 2, 31/05/2021 | 16:21:49 476 lượt xem
BPO - Những mũi vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực đàm phán để tiếp tục nhập về các lô vắc-xin tiếp theo. Trong khi đó, vắc-xin do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất hy vọng sẽ sớm đưa vào sử dụng rộng rãi. Điều này cho thấy chúng ta đã và đang chủ động đối phó với dịch bệnh với tâm thế chủ động, không chủ quan, với tinh thần quyết liệt “chống dịch như chống giặc”.

Tuy nhiên về nguyên tắc, để phòng bệnh cho một cộng đồng thì cộng đồng đó phải đạt được miễn dịch khoảng 60-70% dân số trở lên. Như vậy, Việt Nam cần từ 100-150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong khi việc tiêm vắc-xin chưa hẳn đã có miễn dịch ngay sau khi tiêm.

Các chuyên gia về sức khỏe cho biết, các loại vắc-xin Covid-19 lưu hành hiện tại trên thế giới vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn virus ra khỏi cơ thể, mà chỉ có tác dụng làm giảm các triệu chứng nặng của bệnh. Nghĩa là làm giảm nguy cơ phải thở máy do suy hô hấp nếu chẳng may chúng ta bị nhiễm.

Thực tế qua việc tiêm vắc-xin Covid-19 trên thế giới cho thấy có sự giảm triệu chứng khi mắc bệnh rõ rệt, giảm hẳn nguy cơ tử vong. Còn việc giảm nguy cơ lây bệnh, kháng thể có thể tồn tại trong cơ thể bao lâu thì vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Điều này còn tùy vào loại vắc-xin. Tuy nhiên, vắc-xin Covid-19 vẫn đang được xem giải pháp tốt nhất để giảm tải cho bệnh viện, do đó tiêm vắc-xin vẫn là rất cần thiết.

Điều quan trọng hơn hết trong lúc này vẫn là tránh tạo cảm giác chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Chúng ta vẫn phải triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm tất cả các biện pháp phòng, chống dịch thay vì có tâm lý có vắc-xin phòng bệnh thì không cần thực hiện tiếp các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm. Do vậy, chúng ta vẫn phải áp dụng biện pháp phòng bệnh có hiệu quả như thực hiện nguyên tắc 5K. Một minh chứng cụ thể là Israel đã tiêm vắc-xin được 50% dân số, nhưng Chính phủ nước này vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn...

Ai cũng muốn sớm khôi phục trạng thái bình thường cho xã hội, để còn đi lại, làm việc, học hành, để khỏi mất thu nhập, mất sinh kế. Vậy mà vẫn không ít trường hợp tùy tiện tụ tập ăn nhậu, không chịu đeo khẩu trang, ăn nhậu giữa nơi công cộng, xem thường việc giữ khoảng cách xã hội, bỏ qua yêu cầu rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế gian dối, trốn cách ly, nhập cảnh trái phép…

Dịch bệnh đã và đang khiến cả thế giới phải thay đổi cách sống, cách làm việc. Tuy nhiên, nếu mỗi người, mỗi nhà cùng chung tay góp sức, chắc chắn dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi lần phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng, chúng ta lại thấy các cơ quan chức năng và cả xã hội phải căng mình gồng sức phản ứng gấp rút để ngăn chặn. Vì lẽ đó, mỗi người cần tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát trùng, hạn chế tụ tập đông người chính, khai báo y tế trung thực, chính xác là giữ gìn sức khỏe cho chính mình và cũng là giúp cộng đồng chặn đứng nguy cơ Covid-19 lây nhiễm lan rộng.

Bùi Thanh Tương Quan




  • Từ khóa
124261

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?