Dự họp tại đầu cầu tỉnh Bình Phước có ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Sở NN&PTNT và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT và các sở, ngành của tỉnh Bình Phước tham dự hội nghị
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò có từ lâu trên thế giới nhưng mới xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 10-2020. Đây là dịch bệnh chỉ lây trên đàn gia súc, không lây sang người. Từ tháng 3-2021 đến nay, tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục diễn biến phức tạp, đã lan rộng ra 2.306 xã của 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, khiến hơn 60 ngàn con gia súc mắc bệnh và hơn 9.500 con trâu, bò chết, tiêu hủy. Dịch bệnh xảy ra nặng nhất tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Mặc dù đã có vắc xin phòng bệnh, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc của cả nước đạt thấp.
Trước tình hình này, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực và khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Cục Thú y đã hỗ trợ 78.000 lít hóa chất cho 5 tỉnh để chống dịch; doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 2,7 triệu liều vắc xin viêm da nổi cục các loại, cung ứng trên 2 triệu liều cho các địa phương và doanh nghiệp.
Phun xịt khử trùng chuồng trại tại huyện Bù Đốp14:23
Đối với tỉnh Bình Phước, tổng đàn trâu, bò của tỉnh khoảng hơn 51 ngàn con. Đến nay, tỉnh chưa xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi lần 1 đã được các địa phương trong tỉnh thực hiện. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp phát hơn 5.700 lít hóa chất cho các huyện, thị, thành phố để thực hiện việc tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. |
Tại hội nghị trực tuyến, các địa phương nhận định “dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc là dịch bệnh lây lan nhanh, tỷ lệ gia súc mắc bệnh chết rất cao”. Vì vậy, các địa phương kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ vắc xin và hóa chất các loại để chống dịch hiệu quả…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương chưa có dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc rút kinh nghiệm từ các tỉnh có dịch để xây dựng phương án phòng, chống dịch hiệu quả; tuyệt đối không chờ có dịch mới tiêm vắc xin phòng bệnh; các địa phương chủ động rà soát, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và khoanh vùng, dập dịch, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tiêm vắc xin phòng bệnh; đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để phòng bệnh hiệu quả trên đàn gia súc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026