Sẵn sàng hiến “tấc vàng” để đường lớn đi qua
Trong khi ngân sách của Nhà nước còn hạn hẹp và không phải khi nào địa phương cũng đủ nguồn lực để có thể mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông thì chính người dân sẽ là nguồn lực mạnh mẽ nhất thông qua hành động hiến đất làm đường. Tại thành phố Đồng Xoài, chương trình dân vận khéo “việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến” đã và đang tạo sức lan tỏa rất nhanh. Chưa bao giờ người dân ở đây lại cảm thấy phấn khởi với những chuyện mang tính “đại sự” như thế này.

Con đường vành đai nối thẳng từ trung tâm thành phố Đồng Xoài đến Khu công nghiệp Đồng Xoài III đang mang lại hiệu quả vô cùng to lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ngoài căn nhà cấp 4 thì đất vườn là tài sản vợ chồng ông Nguyễn Văn Quân, ở ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài chắt chiu cả đời. Gắn bó với mảnh vườn đã 30 năm, hơn 1 ha đất trồng điều cũng chính là kế sinh nhai của gia đình và cho các con ăn học. Thế mà, khi Nhà nước mở đường đi qua đất, ông đã sẵn sàng hiến 2.000m2, cưa hàng trăm cây điều vì ông nghĩ muốn địa phương phát triển thì mỗi người dân phải đóng góp một ít. Nếu không có đường giao thông, nơi này mãi là đất vườn, đất ruộng chẳng ai muốn đến.
Càng đáng quý hơn khi có những hộ kinh tế chẳng mấy dư dả, thế nhưng vì lợi ích chung, vẫn sẵn sàng hiến diện tích đất được xem là tài sản duy nhất của gia đình để cùng Nhà nước xây dựng công trình. Gia đình bà Phạm Thị Miên, ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài là một ví dụ. Không có nguồn thu nào khác ngoài 1 ha đất, căn nhà gỗ xây dựng nhiều năm cũng đã xuống cấp, thế nhưng nghĩ đây là việc lớn nên bà cùng các con quyết làm.

Ông Huỳnh Ngọc Khanh ở phường Tân Bình hiến 3.500m2 đất để thành phố Đồng Xoài hoàn thành 2 tuyến đường Trường Chinh và đường vành đai
Bà Miên bộc bạch: “Chồng mất sớm nên một mình tôi nuôi 5 con. Giờ các con đều đã lớn và có gia đình riêng. Mặc dù thu nhập còn bấp bênh, thế nhưng khi Nhà nước vận động hiến phần đất để con đường được mở thẳng lối, các con tôi đều ủng hộ việc làm này. Đường lớn mở ra mục đích cũng là để phục vụ việc đi lại, người dân hưởng lợi nên ai cũng đồng lòng”.
“Chúng tôi xác định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngoài sự quan tâm của các cấp, ngành thì vai trò của nhân dân rất quan trọng. Một số tuyến đường quy hoạch đi qua xã Tiến Hưng đều được người dân đồng thuận, hưởng ứng, tự nguyện chặt cây trồng trên đất và sẵn sàng hiến “đất vàng” đối với tuyến đường đi qua khu dân cư. Đất đai là tài sản quý để tạo dựng cuộc sống, nhưng vì lợi ích chung, các hộ dân ở đây đã sẵn sàng hiến mà không đòi hỏi quyền lợi” - ông Đoàn Quang Duy, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài cho biết.
Cách đây 76 năm, người dân cả nước đã tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Vàng” do Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động với số tiền mặt và vàng theo thời giá hiện nay tương đương trên 3.000 tỷ đồng, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn thử thách. Hôm nay, việc người dân đồng thuận hiến “đất vàng” xây dựng thành phố Đồng Xoài một lần nữa khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Xem việc hiến đất làm đường không phải là sự mất mát về tài sản, mà là niềm tự hào được đóng góp cho thành phố phát triển và hưởng những lợi ích từ đường giao thông mang lại. Đó là lý do những người dân bình dị này không ngần ngại hiến tặng “đất vàng”, góp phần giải bài toán khó về giải phóng mặt bằng, qua đó tiếp tục khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. |
Lan tỏa sự đồng thuận
Chỉ trong thời gian rất ngắn, không chỉ các hộ dân ở xã Tiến Hưng mà các hộ dân phường Tân Bình (TP. Đồng Xoài), nơi có tuyến đường đi qua cũng đã tự nguyện hiến trên 2 ha đất với chiều dài 650m cho dự án làm tuyến đường Trường Chinh và đường vành đai. Sự đồng lòng này thể hiện ở chỗ, người này truyền người kia, thậm chí tự vận động nhau để làm điều ý nghĩa này.

Tuyến đường Trường Chinh đi qua xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài hoàn thành với 2 làn xe, đang góp phần rất lớn trong kết nối giao thương, thay đổi đời sống người dân
Mấy chục năm sinh sống ở phường Tân Bình, chưa bao giờ ông Huỳnh Ngọc Khanh nghĩ sẽ có đường lớn đi ngang nơi này. Từ suy nghĩ vì cái chung nên ông quyết định hiến 3.500m2 đất để cùng thành phố hoàn thành 2 tuyến đường đi qua đất mà không cần địa phương phải vận động quá nhiều.
Đầu tiên mấy nhà bảo nhau đất ít mà hiến thì lấy gì mà làm, nhưng lại nghĩ nếu không hiến thì con đường sẽ mãi ở trên giấy, chẳng thể có trong thực tế nên tôi bàn với gia đình hiến đất để Nhà nước xây dựng con đường. Từ khi đường lớn mở qua đất, người dân ở đây vui mừng lắm. Ban đầu hiến đất cũng tiếc nhưng nghĩ kỹ thì không tiếc nữa vì khi có đường lớn, xe cộ lưu thông nhiều, đường sá khang trang, làm ăn cũng thuận tiện hơn trước. |
| Ông Nguyễn Văn Quân, ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài |
Ông Khanh nói: “Tôi ở đây đã hơn 50 năm rồi, lần đầu tiên thấy đường sá mở rộng thênh thang như thế này. Con đường hoàn thành từ diện tích đất dân hiến tặng nối thẳng từ trung tâm thành phố đến khu công nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Không chỉ tạo nên một khu đô thị sầm uất, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế. Tôi mong thành phố tiếp tục có thêm nhiều dự án, đường sá ngày càng mở rộng, để dân cư hưởng lợi nhiều hơn”.
Sau một thời gian khởi công, các tuyến đường này cơ bản đã hoàn thành, người người phấn khởi, nhà nhà mừng vui. Giao thông thuận lợi, kinh tế, giao thương phát triển, đời sống của người dân như mở sang trang mới. Để có được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, ngoài yếu tố khách quan là nhu cầu bức thiết về đường giao thông còn nhờ sự năng động, sáng tạo của địa phương trong việc giải thích, vận động, thuyết phục nên người dân đều nhất trí cao và nhiệt tình đóng góp thực hiện. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2023, thành phố sẽ triển khai thực hiện gần 200km đường giao thông các loại với hình thức vận động giải phóng mặt bằng. Với sự đồng lòng ủng hộ của người dân cùng với quyết tâm từ địa phương, người dân có quyền kỳ vọng vào sự đổi thay trong tương lai gần và trên hết, mở ra hy vọng đây sẽ là bước đệm cho sự phát triển lâu dài.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026