
Các đại biểu thắp hương trước linh cửu liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi
Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi, sinh năm 1930, tại xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Năm 1936, đồng chí cũng gia đình làm công nhân cho Pháp tại đồn điền cao su Xa Trạch (nay xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Sớm giác ngộ cách mạng năm 1961 đồng chí tham gia hoạt động cách mạng với nhiệm vụ được giao là mật báo viên hoạt động trong lòng địch.
Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí bị địch bắt cầm tù nhiều lần. Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn kiên trung không khai báo và vẫn kiên định một lòng theo Đảng, theo cách mạng.

Thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi
Đến tháng 8-1972 được tổ chức giao làm cán bộ cơ sở xã đưa dân về vùng giải phóng ở Sông Măng, huyện Bù Đốp. Trên đường làm nhiệm vụ đồng chí bị địch mai phục bắn chết tại làng Bò Com (nay là ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Đồng chí đã được gia đình và nhân dân an táng tại khu vực ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản.
Lễ an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Các đại biểu đã thành kính dâng hương, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công của liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi đã làm rạng rỡ và tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026