Hiện mỗi tháng, chỉ vài bước chân, bà Hoàng Thị Hạnh ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản đã có mặt tại trụ ATM gần nhà tự rút tiền lương hưu của mình…
Với việc áp dụng hình thức chi trả bảo hiểm, chế độ trợ cấp không dùng tiền mặt mà BHXH Hớn Quản đang triển khai cho thấy rất nhiều tiện lợi. Người thụ hưởng không phải tốn thời gian đến quầy giao dịch điểm bưu điện hay cơ quan BHXH nhận. Đặc biệt hơn, trong bối cảnh dịch Covid-19 thì đây là biện pháp thực hiện giãn cách, tránh tập trung đông người rất hữu hiệu.
Bà Hoàng Thị Hạnh chia sẻ thêm: “Từ ngày nhận lương hưu qua ATM, mình rút sử dụng rất tiện lợi, rất hợp lý. Đồng thời, chủ động trong thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, đặt vé máy bay… kể cả chuyển tiền cũng không cần phải tới ngân hàng”.

Nhân viên Chi nhánh Agribank Hớn Quản hướng dẫn tận tình người dân khi giao dịch
Để hỗ trợ người lớn tuổi sử dụng thẻ ATM, BHXH huyện Hớn Quản đã làm việc với các ngân hàng đứng chân trên địa bàn bố trí nhân viên trực hướng dẫn người dân khi gặp khó khăn trong giao dịch. Tuy nhiên, việc chi trả không dùng tiền mặt chỉ thực hiện được ở các khu đô thị, trung tâm huyện - nơi có các trụ ATM - còn với các xã vùng sâu, xa thì chưa thể triển khai vì các trụ ATM chưa được đầu tư rộng khắp.
Bà Cao Thị Kim Hoa, Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Hớn Quản lý giải: “Ở địa bàn Hớn Quản hiện có 5 cây ATM, trong đó 4 trụ ở thị trấn Tân Khai và 1 trụ tại xã Tân Hưng của Agribank nhưng phải đáp ứng một lượng thẻ quá lớn, trong đó có cả các ngân hàng khác cũng phát triển thẻ cho công nhân ở khu công nghiệp. Khi lương có đồng loạt, hệ thống ATM của ngân hàng thường trong tình trạng quá tải”.
Ông Hoàng Thế Anh ở thị trấn Tân Khai, người nhận lương hưu qua thẻ ATM, đề nghị: “Tôi cũng như mọi người sử dụng dịch vụ mong muốn các cây ATM luôn có lượng tiền dồi dào, rút không phải chờ đợi. Nhất là vào dịp lễ, tết và cuối tuần nhiều khi rút không có tiền. Đó chính là hạn chế trong việc nhận tiền qua ATM”.
Hiện nay, huyện Hớn Quản đã có gần 277/2.123 người thụ hưởng chế độ, chính sách, lương hưu không dùng tiền mặt. Đây thật sự là nỗ lực rất lớn của BHXH huyện. Ông Trịnh Văn Đoan, Giám đốc BHXH huyện Hớn Quản cho biết: “Chúng tôi triển khai chi trả không dùng tiền mặt qua việc phối hợp với Agribank. Và qua kênh bưu điện để thông báo đến người thụ hưởng. Song song đó, chúng tôi cũng thông báo trên Đài truyền thanh huyện để người dân biết… Nhằm phát huy tối đa lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, chúng tôi cũng mong không riêng Agribank mà các ngân hàng khác cũng xem xét đầu tư đồng bộ các trụ ATM. Làm sao ít nhất mỗi trung tâm xã có 1 trụ, tạo thuận lợi cho người dân khi giao dịch”.
Chính vì sự đầu tư chưa đồng bộ hệ thống ATM của các ngân hàng mà việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách an sinh xã hội (ASXH) của ngành BHXH tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh chỉ mới thực hiện được từ 20-30% tỷ lệ chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt. Con số này chủ yếu tập trung ở các đô thị, địa bàn trung tâm. Với tồn tại nêu trên, nếu không được giải quyết triệt để thì việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt chi trả lương hưu, chế độ BHXH rất khó đạt hiệu quả.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026