
Các thành viên CLB Vòng tay nhân ái Bù Nho gói 2.000 bánh chưng gây quỹ giúp đỡ người nghèo miền Trung bị thiệt hại do bão lũ năm 2020
Bánh chưng yêu thương
Chị Vũ Thị Phượng, Chủ nhiệm CLB Vòng tay nhân ái Bù Nho, chia sẻ: “Mọi người ai cũng tâm niệm, mỗi cái bánh làm ra không chỉ bởi nguyên liệu tươi ngon mà còn bởi cái tâm của người gói bánh. Mọi người ăn ngon, mua nhiều, mình lại có thêm quỹ để giúp đỡ bà con nghèo...”.
Gói 2.000 cái bánh chưng cần rất nhiều nhân công phụ giúp, mất thời gian và công sức như: cắt lá dong, chẻ lạt, đãi nếp, gói, nấu bánh, ship bánh... Do vậy, lực lượng của CLB không đảm đương xiết, phải nhờ bà con họ hàng, lối xóm làm phụ. Và ai cũng sẵn lòng tham gia việc làm ý nghĩa này.
Để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, các phụ liệu như lá dong, lạt buộc, củi nấu bánh, các thành viên CLB tận dụng hoặc đi xin... Riêng bếp nấu bánh với chục cái bếp đã cải tạo, nâng cấp vài ba lần, đầu tư hơn trăm triệu đồng...
Anh Đinh Công Nam - “bếp trưởng” - nhanh tay thêm củi vào bếp, nói: “Chỉ cần thiếu lửa một góc nồi thôi hoặc thiếu nước là bánh bị sống, bị cháy, lúc đó coi như mất cả vốn. Mới vào nghề, cũng vài lần “tổ trác”, nay đã qua 3 năm nấu bánh chưng yêu thương, kinh nghiệm rút được nhiều rồi”.
Trong những ngày bão lũ ở miền Trung năm 2020, nhìn thấy cảnh bà con gồng mình gánh chịu đau thương, mất mát, đang mong chờ được giúp đỡ chia sẻ, các thành viên CLB đã “dốc toàn lực” tổ chức thành 2 đợt, gói 4.000 cái bánh chưng. Đợt này, tiền lời được hơn 90 triệu đồng, cộng với trên 220 triệu đồng CLB kêu gọi các nhà hảo tâm, đã trực tiếp đến tận vùng bão lũ giúp đỡ bà con miền Trung.
Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái
CLB Vòng tay nhân ái Bù Nho hoạt động từ năm 2016 đến nay với 37 thành viên. đến từ nhiều nơi và có hoàn cảnh cuộc sống khác nhau nhưng tất cả đều chung một tấm lòng nhân ái.
Chị Đỗ Thị Nhàn, Phó chủ nhiệm CLB cho biết: “Để có quỹ hoạt động, hằng tháng, mỗi thành viên đóng góp ít nhất 100 ngàn đồng. Nhiều người tự nguyện thêm nhưng vẫn không đủ. Thế là CLB bàn bạc tìm cách gây quỹ, chế biến nhiều món ăn để bán như bánh tráng nướng, khoai lang lắc, bánh trung thu, rau câu, kim chi, xúc xích, trái cây, chanh đào mật ong,... Nhưng chủ lực vẫn là nấu bánh chưng gây quỹ hoạt động thiện nguyện”.
Em Phạm Bá Xuôi ở xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập bị liệt 2 chân. Công việc kiếm sống hằng ngày của Xuôi là bán hàng rong. Nhưng mỗi khi CLB tổ chức gói bánh chưng hay thăm, tặng quà ở đâu là em đều ủng hộ tiền và đi cùng hỗ trợ.
Còn anh Nguyễn Hữu Tiến ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, dù hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn, bản thân bị khuyết tật và bươn chải nuôi con đi học nhưng mỗi tháng anh vẫn dành hết tiền trợ cấp người khuyết tật của mình để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn. Cụ thể, 500.000 đồng gửi về chương trình Chắp cánh ước mơ, 300.000 đồng trao cho chương trình Chia sẻ nỗi đau của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Anh Tiến dù bị khuyết tật ở chân nhưng lại có đôi tay khéo léo, là “kiện tướng” gói bánh chưng của CLB.
Lan tỏa lòng thiện nguyện
Trong hoạt động, để đem lại sự tin tưởng cho các nhà hảo tâm đồng hành lâu dài, CLB luôn đến tận nơi, trao tận tay tiền, quà... cho các trường hợp, đồng thời đăng tải đầy đủ danh sách cá nhân, tập thể ủng hộ để mọi người cùng biết và chia sẻ. Từ đó, không chỉ trong tỉnh mà rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước tin tưởng, tham gia, đồng hành với CLB. Chị Hồ Ngọc Thanh, “quản lý tài khoản” CLB cho biết: “Mạng xã hội được tận dụng tối đa để CLB kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn và bán bánh chưng yêu thương online...”.
Năm mới thành lập, CLB chỉ kêu gọi được 700 triệu đồng, bán bánh chưng được 50 triệu đồng thì đến năm 2020 kêu gọi được 2,65 tỷ đồng. Riêng tiền lời bán bánh chưng là 500 triệu đồng. Qua 4 năm hoạt động, tổng số tiền CLB trao tặng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó hơn 7,5 tỷ đồng với tiền lời bán gần 30 ngàn cái bánh chưng yêu thương là 1,5 tỷ đồng.
CLB Vòng tay nhân ái Bù Nho còn là thành viên tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các chương trình truyền hình nhân đạo trên sóng BPTV như Khát vọng sống, Chia sẻ nỗi đau, Chắp cánh ước mơ... Các thành viên CLB tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, xây, sửa nhà cho người già neo đơn; mua áo quan và lo hậu sự cho những người kém may mắn lúc qua đời không có người thân bên cạnh. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, CLB đã trao 100 phần quà cho các cụ già neo đơn, trẻ mồ côi và bệnh nhân ung thư, mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng.
Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, CLB Vòng tay nhân ái Bù Nho đã được UBND tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh và huyện Phú Riềng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026