Chủ nhật, 16/11/2025 07:00:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:21, 10/02/2021 GMT+7

Hướng đi cho ngành lan Bình Phước

Phạm Quang
Thứ 4, 10/02/2021 | 10:21:43 838 lượt xem
BPO - Nhân giống lan trong phòng thí nghiệm không còn là xa lạ với người trong ngành lan. Tại tỉnh, thời gian qua, các kỹ sư của Ban quản lý Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Phước đã hoàn thiện các khâu, làm chủ quá trình nuôi cấy lan trong phòng thí nghiệm. Đây là hướng đi mới cho ngành lan Bình Phước.

Những năm gần đây, khi đời sống người dân được nâng lên, thú chơi hoa tết không chỉ còn là đào, quất ở khu vực phía Bắc, hay mai, cúc ở khu vực phía Nam…, thì thú chơi hoa lan đang được nhiều người ưa chuộng. Người chơi lan ngày càng tăng và có mặt ở hầu hết các địa phương, góp phần tạo dựng nền công nghiệp trồng lan đầy tiềm năng.

Có muôn dạng cách chơi lan. Có thể là lan tự nhiên, lan rừng, lan cấy mô, hay lan được nhân giống trong môi trường phòng thí nghiệm…

Ở Bình Phước, thời gian qua, tại Ban quản lý Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các kỹ sư nông nghiệp đã và đang hoàn thiện việc nhân giống lan để cho ra giống chuẩn, đồng đều, số lượng lớn và khả năng kháng bệnh cao. Trong không gian khoảng 300m2 của khu phòng thí nghiệm, các kỹ sư nông nghiệp của ban đang phát triển giống lan giả hạc và lan kiếm.

Theo các kỹ sư, khó nhất và đòi hỏi sự tập trung nhiều nhất chính là các giai đoạn cấy chuyển chai phôi. Mỗi chai phôi có thể cấy chuyển ra 10-15 chai phôi khác. Nếu không cẩn thận trong khâu khử khuẩn, khử trùng sẽ bị mất toàn bộ nguồn giống.

Các kỹ sư thực hiện khâu tiệt trùng trước khi cho phôi lan vào tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường phòng thí nghiệm

Về môi trường nuôi cấy, kỹ sư Phan Thị Huyền Trang, Phòng nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ cho biết: “Phải sử dụng môi trường MS gồm đa lượng, vi lượng, vitammin, cùng các tố chất bên ngoài như cà rốt, khoai tây, hay nước dừa, có thêm chất kích thích sinh trưởng, hoặc than hoạt tính để phôi dễ tạo rễ hơn”.

Để có giống lan thương phẩm từ phòng thí nghiệm, kỹ sư Lê Anh Tông, Phó phòng Nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ cho biết: Sau các khâu lấy mẫu, thử mẫu, lên phôi, tách phôi… còn thời gian dài theo dõi, xử lý… lên tới 10 tháng với lan giả hạc và 12 tháng với lan kiếm.

Kỹ sư Lê Anh Tông bên những lọ nuôi cấy phôi lan trong giai đoạn chuyển tiếp

Ngoài luôn có sẵn nhiều lứa lan gối đầu, chờ những đơn hàng mới, Ban quản lý Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Phước hiện còn có rất nhiều cây lan giống thương phẩm đã sẵn sàng tới tay người chơi lan để họ chuẩn bị cho những vụ sau. Qua đó hứa hẹn hướng đi mới cho người làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lan chuẩn bị đưa ra môi trường ngoài phòng thí nghiệm để quen với môi trường tự nhiên trước khi trồng vào giá thể

  • Từ khóa
120074

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?