Chủ nhật, 16/11/2025 10:56:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:50, 29/01/2021 GMT+7

Lộc Ninh chủ động phòng, chống cháy rừng

Lê Na - Công Minh
Thứ 6, 29/01/2021 | 14:50:12 900 lượt xem
BPO - Còn hơn 1 tháng nữa là cao điểm mùa khô tại các tỉnh Đông Nam bộ. Hiện nay, nhiệt độ tại Bình Phước chưa quá cao, cảnh báo cháy rừng ở mức 3 - mức độ xảy ra cháy rừng cao. Tại huyện Lộc Ninh, nơi có hơn 7.300 ha rừng tự nhiên và rừng trồng, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã tích cực theo dõi hiện trạng rừng, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng, đảm bảo không để xảy ra cháy tại khu vực quản lý.

Những ngày này, công việc hằng ngày của nhân viên Tổ bảo vệ rừng đường biên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh là kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phòng chống cháy rừng; phối hợp các lực lượng như kiểm lâm, dân quân địa phương kiểm tra hiện trạng rừng, tiến hành đốt có kiểm soát thảm thực bì ven rừng để tạo hành lang phòng cháy. Được giao quản lý gần 5.000 ha rừng gồm rừng tự nhiên và rừng trồng keo lai, cao su, ngay từ đầu mùa khô, công tác phòng, chống cháy rừng được Tổ bảo vệ rừng đường biên nghiêm túc thực hiện. 

Lực lượng bảo vệ rừng đốt chủ động thảm thực bì trong phương án phòng, chống cháy rừng

Vừa vê lá keo lai để thử độ khô, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng đường biên chia sẻ: Cây keo lai rụng lá vào mùa khô. Công việc chính của tổ là cày xử lý băng trắng chống cháy lan trong đường lô, xử lý thực bì, phát cỏ, đồng thời luôn sẵn sàng để xử lý khi có cháy xảy ra.

Đối với những hộ nhận khoán bảo vệ rừng thì chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng là việc làm được thực hiện mỗi mùa khô hằng năm. Ông Phạm Minh Tâm ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh cho biết: Gia đình nhận khoán bảo vệ 9 ha rừng trồng. Hơn 10 năm chưa năm nào diện tích rừng gia đình nhận khoán xảy ra cháy. Đạt được điều này chính là nhờ sự chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống cháy rừng mùa khô.

Hiện nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh quản lý, bảo vệ hơn 7.300 ha rừng, trong đó có gần 50 ha rừng khộp là rừng thưa rụng lá vào mùa khô và khoảng gần 5.200 ha rừng trồng chủ yếu keo lai, cao su. Đây là những loại rừng có nguy cơ cháy rất cao vào mùa khô. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng cụ thể, sát tình hình thực tế. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương, luôn sẵn sàng về người và phương tiện để thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Các tổ bảo vệ rừng, tổ phòng chống cháy rừng ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra kịp thời theo dõi hiện trạng rừng để có phương án bảo vệ rừng tốt nhất. 

Ông Đinh Văn Hải, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh cho biết: Toàn bộ 6km đường băng cản lửa đã được cày bao ngạn. Việc xử lý thực bì cũng được đơn vị thực hiện xong. Đặc biệt, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy rừng để người dân ý thức tốt trong bảo vệ rừng nên tình trạng đốt rừng làm rẫy không xảy ra. Từ năm 2012 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh luôn làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy trên diện tích đơn vị quản lý.

  • Từ khóa
119463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?