60 học viên đại diện lực lượng kiểm lâm và cộng đồng nhận khoán bảo vệ Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã tham dự tập huấn.

Học viên tham gia khóa tập huấn
Trong thời gian từ 20 đến 22-1, các học viên được cung cấp, nắm bắt những thông tin về các bệnh dịch truyền nhiễm trên động vật hoang dã; các bệnh dịch từ động vật nuôi thông thường như gà, bò, lợn… cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho các quần thể động vật hoang dã ngoài tự nhiên.
Việc phát hiện và thông báo sớm các trường hợp động vật mắc bệnh và chết có ý nghĩa quan trọng trong việc khống chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời gia tăng cơ hội điều trị và phục hồi cho các cá thể ốm.
Tại khóa tập huấn, học viên còn tham gia thảo luận về thực trạng và giải pháp để cải thiện hệ thống giám sát sức khỏe các loài động vật hoang dã; thực hành các bước báo cáo ca bệnh/chết, lấy mẫu, đóng gói và vận chuyển mẫu. Đồng thời góp ý về cơ chế chính sách trong công tác quản lý, giám sát bệnh trên động vật hoang dã cũng như cơ chế phối hợp bảo vệ động vật hoang dã giữa các đơn vị liên quan.
Khóa tập huấn lần này nằm trong chương trình hàng năm của WCS nhằm nâng cao năng lực trong giám sát, báo cáo ca bệnh/chết trên các loài động vật hoang dã nuôi nhốt tại trang trại và quần thể ngoài tự nhiên ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026