Gia đình ông Phạm Văn Hai (SN1942), ngụ ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú là một trong những hộ nghèo của xã được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết trong năm 2020. Căn nhà có diện tích 50m2, với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; trong đó Ban quản lý các dự án huyện hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại gia đình góp thêm. Ông Hai phấn khởi nói: Hộ tôi thoát cảnh nghèo là nhờ được hỗ trợ của Nhà nước. Tết năm nay ấm cúng hơn mọi năm khi ổn định được chỗ ở, gia đình yên tâm lao động sản xuất.
Huyện Đồng Phú tổ chức trao tặng tivi cho hộ nghèo dân tộc thiểu số tại xã Tân Phước
Cùng với gia đình ông Hai, nhiều hộ nghèo khác ở huyện Đồng Phú không chỉ được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây nhà ở mà còn tạo điều kiện cho các hộ này vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, huyện đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm làm ăn cho hộ nghèo. Các chính sách, dự án về giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Trong năm 2020, toàn huyện hỗ trợ mua, cấp 13.447 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người sinh sống trong vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...; vận động hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà chữ thập đỏ với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ 319 triệu 440 ngàn đồng tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Ngoài ra, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số còn được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi với trên 21,4 tỷ đồng; thực hiện miễn giảm học phí cho 617 học sinh gần 2,3 tỷ đồng, vận động nuôi 73 con heo đất tương trợ 145 lượt học sinh, gia đình nghèo với số tiền 149 triệu đồng; tặng 2.250 cuốn vở, 30 xe đạp, 60 suất học bổng, 520 cặp sách, 500 bộ quần áo học sinh… trị giá trên 200 triệu đồng.
Một trong những giải pháp quan trọng giúp địa phương giảm nghèo bền vững đó là việc tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại địa bàn. Trong đó, việc tổ chức dạy nghề tại chỗ, lấy nông dân dạy nông dân, học trực tiếp tại các cơ sở sản xuất… là việc làm cần thiết giúp người dân tiếp cận nhanh với ngành nghề được đào tạo, cũng như có điều kiện thực hành, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm qua, huyện đã đào tạo nghề cho 1.541 người lao động, đạt 99,41% kế hoạch năm; giải quyết việc làm cho 3.962/3.950 lao động, trong đó có lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo.
Để công tác giảm nghèo thực sự bền vững, hiệu quả, huyện vẫn rất cần những cơ chế chính sách ưu đãi đối với những hộ vừa thoát nghèo, như tiếp tục vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ các mô hình sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với đó là việc tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở để ổn định cuộc sống sản xuất, tiến tới giảm nghèo nhanh và bền vững.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026