Tiếp sức người thu nhập thấp
Anh Nguyễn Văn Kiên là một trong những khách hàng đầu tiên mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Phúc Thành trên địa bàn xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài. Ngay khi biết tin có dự án nhà ở xã hội, anh Kiên đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cùng với tiền tiết kiệm của gia đình để mua căn nhà nhằm ổn định cuộc sống. Khi mua nhà ở xã hội, anh được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội 80% trị giá của căn nhà và trả trong 20-25 năm. Anh Kiên cho biết: “Ở đây chúng tôi thấy thoải mái và tiện lợi, bởi nhà đầy đủ tiện nghi. Người dân được vay, trả nợ dần về lâu dài. Chúng tôi rất phấn khởi”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác của tỉnh thăm công trình nhà ở xã hội tại xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) vào năm 2017 - Ảnh: Minh Luận
Tại thị xã Bình Long, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp ở xã Thanh Phú cũng đã đưa vào sử dụng năm 2018. Với diện tích 3.000m2, ngoài 23 căn nhà, khu nhà ở bao gồm tường, sân, đường điện và nước sạch đến từng hộ dân. Với tinh thần giúp những hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp ổn định nơi ở, vươn lên thoát nghèo, Câu lạc bộ Sen Vàng ở Bình Long đã đầu tư xây dựng những căn nhà này cho các hộ ở miễn phí. Theo đó, trong vòng 5 năm, các hộ thoát nghèo sẽ nhường lại cho những hộ khó khăn khác vào đây sinh sống. Bà Bùi Thị Thơm, Câu lạc bộ Sen Vàng chia sẻ: “Những căn nhà này giúp hộ khó khăn có nơi ở ổn định để yên tâm làm việc. Đây là nền tảng và “bàn đạp” để họ phấn đấu lao động, ổn định cuộc sống”.
Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Có được căn nhà để an cư là điều mong muốn của không ít người lao động thu nhập thấp, trong đó có cả công chức, viên chức. Hiện nay, ngoài những dự án nhà ở xã hội được các đơn vị, mạnh thường quân xây dựng hỗ trợ người khó khăn và thu nhập thấp, trên địa bàn tỉnh có 2 dự án nhà ở xã hội được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện là dự án nhà ở xã hội Hưng Thịnh và Phúc Thành với quy mô khoảng 800 căn. Ông Phạm Văn Lam, Phó giám đốc kinh doanh và phát triển dự án, Công ty TNHH MTV Công Thành, phụ trách dự án nhà ở Phúc Thành cho biết: “Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ tạo điều kiện cho các hộ thu nhập thấp có nhà ở với đầy đủ tiện nghi, giá cả hợp lý. Đây cũng là giải pháp góp phần tạo nên sự bền vững, ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.
Dự án nhà ở xã hội Phúc Thành ở thành phố Đồng Xoài được hình thành, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp
Theo Sở Xây dựng, hiện nay do nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, do đó trong thời gian tới các dự án tiếp tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án nhà ở xã hội xã Minh Hưng, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư Tiến Hưng, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu thương mại - dịch vụ Tân Thành, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư thị trấn Tân Phú, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư ấp 2 - xã Minh Thành, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư Nha Bích, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ, Dự án nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch khu nhà ở gia đình cán bộ, nhân viên Binh đoàn 16… Và các dự án này đang hoàn tất thủ tục để sớm khởi công công trình.
Theo rà soát chưa đầy đủ của Sở Xây dựng, toàn tỉnh có khoảng 5.000 công nhân, người lao động thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở. Mong rằng các công trình nhà ở xã hội sẽ sớm được hoàn thiện để có thể giải bài toán an cư của người lao động trên địa bàn tỉnh.
“Thời gian qua, cùng với nhiều chính sách quan trọng như chính sách tài chính nhà ở, UBND tỉnh có nhiều chính sách về nhà ở thể hiện sự quan tâm đặc biệt về chỗ ở cho người dân. Ngày 19-9-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó nêu rõ: “Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội làm căn cứ để các cấp, các ngành chỉ đạo điều hành cho phù hợp với từng giai đoạn của địa phương”; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt chương trình nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”. |
| Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tất Dũng |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026