Thứ 3, 04/11/2025 20:33:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:00, 10/11/2020 GMT+7

2 chùa Thanh Lâm và Pháp Huyền vận động hơn 2.600 phần quà hỗ trợ người dân vùng bão lũ miền Trung

Thứ 3, 10/11/2020 | 11:00:57 1,508 lượt xem
BPO - Từ ngày 6 đến ngày 10-11, Đại đức Thích Giác Đạo, chùa Thanh Lâm, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước đã cùng các chuyến xe tải chở 890 phần quà đến ủng hộ người dân 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 9, số 10.

Chuyến xe từ thiện đợt 3 ra 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chuẩn bị khởi hành 

Các phần quà do Đại đức Thích Giác Đạo, chùa Thanh Lâm chủ trì cùng sư thầy Thích Thánh Trí, chùa Pháp Huyền, xã Thạch Màng, huyện Đồng Phú vận động các nhà hảo tâm trong tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng góp, sẻ chia. Trong đó, 100 phần của Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước giao cho đoàn trao tặng bà con tỉnh Quảng Nam.

Các thành viên khắc phục mọi khó khăn để đem quà đến sớm với người dân vùng lũ

Đại đức Thích Giác Đạo bày tỏ: “Thay mặt đoàn, tôi xin tri ân quý phật tử, các nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ những thiệt hại người dân phải gánh chịu sau các cơn bão tại các tỉnh miền Trung . Đến 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam là đợt từ thiện thứ ba, đoàn trực tiếp trao cho người dân 980 phần quà. Tổng 3 đợt trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi là 2.600 phần quà. Các thành viên đều rất cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vất vả để đến từng nhà người dân bị thiệt hại trực tiếp hỗ trợ. Những hộ đặc biệt khó khăn đều được đoàn tặng số tiền nhiều hơn để gia đình có điều kiện lợp lại mái tôn sau bão.”

Người dân đến nhận quà hỗ trợ 

Trong đợt 3, tại địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn đã phát quà ở 2 xã Phước Chánh 400 và Phước Kim 280 phần quà. Tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đoàn phát 300 phần quà…

Người dân đến nhận quà hỗ trợ của đoàn

Thầy Thích Thánh Trí chia sẻ: “Những chuyến đi luôn để lại nhiều cảm xúc khó tả. Tuy mệt nhưng các thành viên đều rất phấn khởi vì đã phát tâm giúp đỡ được nhiều hộ dân bớt khó khăn do thiên tai gây ra. Không thể hết được nỗi khổ của người dân và cũng không thể bày tỏ hết được sự cảm thông của chúng tôi nên ai cũng ráng sức để hỗ trợ bà con bằng hết khả năng, tấm lòng của mình. Đoàn chỉ mong vận động được nhiều để tiếp tục ủng hộ, mong người dân miền Trung sớm vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Quốc Đạt

112293

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?