Rất đông người dân tập trung ở UBND xã Cẩm Thạch để nhận phiếu hỗ trợ
Cẩm Xuyên có 6 thôn, 1.500 hộ, 7.000 nhân khẩu, đa số hộ gia đình gắn bó với nghề nông. Lúa là cây trồng chính, bên cạnh đó là hoa màu khác và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Thời điểm này, xã Cẩm Xuyên cũng như nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh nước đã rút nhưng bà con chưa thể cải tạo ruộng đồng. Mọi công việc đang diễn ra hiện nay là vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó bí thư Thường trực xã Cẩm Thạch cho biết, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Thạch quyết tâm vượt qua khó khăn trong giai đoạn này để tổ chức cho nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống. Bà Hiền gửi lời cảm ơn đến các đoàn cứu trợ đã đến chia sẻ khó khăn với địa phương.
Việc tổ chức trao tiền hỗ trợ ở xã Cẩm Xuyên được tổ chức chặt chẽ, chu đáo
Việc tổ chức trao tiền hỗ trợ ở xã Cẩm Xuyên được Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức chặt chẽ, chu đáo.
Theo chương trình, chiều nay đoàn sẽ tiếp tục đến trao tiền hỗ trợ cho người dân khó khăn ở thôn Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền và thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
| Số tiền hỗ trợ bà con vùng lũ do BPTV, CLB Sen Hồng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước cùng các mạnh thường quân ở các xã: Phú Văn (huyện Bù Gia Mập), Đức Liễu (huyện Bù Đăng), thị trấn Phước Bình (thị xã Phước Long) quyên góp từ các các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026