Đoàn thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, kiểm tra thực tế trang thiết bị phòng chống thiên tai ở xã Minh Hưng
Theo báo cáo hàng năm, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Chơn Thành đều xây dựng phương án PCTT-TKCN trên địa bàn, với phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp với các tình huống thiên tai xảy ra. Các xã, thị trấn cũng xây dựng một đội dân quân cơ động, thường xuyên theo dõi dự báo về tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời. Đặc biệt là vào đầu mùa mưa xảy ra lốc xoáy.
Trong kỳ đã xảy ra 2 trận lốc xoáy: làm tốc mái 3 căn nhà, gẫy đổ 189 cây cao su; Các lực lượng đã hỗ trợ dọn dẹp cùng người dân đã tự khắc phục, ổn định đời sống. Tổng tiền thu quỹ phòng chống thiên tai 2 năm 2018 và 2019 là khoảng 1,11 tỷ đồng. Hiện huyện đã được trang bị 600m dây thừng, hơn 650 phương tiện, thiết bị sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai gồm: 1 ca nô, cáng cứu thương, đèn đặc chủng, áo phao, phao cứu sinh, võng, cưa máy, cuốc xẻng, mũ bảo hộ…
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Chúc, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra, đánh giá cao công tác chấp hành pháp luật về phòng chống thiên tai của huyện. Đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, quản lý tốt các trang thiết bị, phương tiện để khi có tình huống thiên tai xảy ra thì kịp thời ứng cứu, đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026