Thứ 2, 20/05/2024 07:26:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nông thôn mới 04:32, 05/08/2023 GMT+7

Khởi sắc nông thôn mới Phú Riềng

Phạm Yến
Thứ 7, 05/08/2023 | 04:32:11 1,251 lượt xem
BPO - Sau 8 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Riềng đã không ngừng nỗ lực, đề ra nhiều giải pháp căn cơ, quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả nổi bật.

Ngay sau khi thành lập huyện (tháng 8-2015), Phú Riềng tập trung xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, trung bình toàn huyện đạt 100/190 tiêu chí và chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, đến nay điều đó đã thay đổi nhờ quyết tâm, đồng lòng của hệ thống chính trị và sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân.

Trong công tác tuyên truyền, huyện Phú Riềng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: “Chung sức xây dựng NTM”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đồng thời cụ thể hóa bằng nhiều đợt phát động, vận động, phong trào tại địa phương như: Lễ phát động xây dựng NTM, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng sản phẩm OCOP, VietGAP... hướng tới xuất khẩu nông sản; xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự... Đến nay, huyện Phú Riềng đã có 8 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, toàn huyện đạt 184/190 tiêu chí. 

Phú Riềng chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể, hướng tới xuất khẩu nông sản. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Phú Riềng và Công ty Futaba Sankyo (Nhật Bản) tham quan vườn cây của Hợp tác xã Hòa Phú, xã Bù Nho

Thực hiện xây dựng NTM, điều nhận thấy rõ nhất là đời sống nhân dân phát triển nhanh chóng, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực. Tỷ lệ đường trục chính tại các xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa 100%; đường thôn được cứng hóa, đường nội đồng đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện đạt hơn 80%. Đến nay, huyện có 25 hợp tác xã nông nghiệp, 1 hợp tác xã dịch vụ môi trường; 100% thôn đều có điện, hộ dân đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 99,2%.

Lĩnh vực giáo dục có những chuyển biến vượt bậc, toàn huyện có 16/39 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang đề xuất thêm 5 trường đạt chuẩn, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 21/39 trường, đạt 53,8%. Chất lượng giáo dục được quan tâm đặc biệt, từ đó các phương pháp dạy và học luôn được áp dụng theo hướng hiện đại. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp các cấp tăng hằng năm.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân huyện Phú Riềng đổi thay rõ rệt

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng lòng của người dân, tiêu chí nhà ở dân cư đạt kết quả tốt, 10/10 xã không còn nhà tạm dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,365%. 100% thôn có nhà văn hóa. 10/10 xã được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, toàn huyện có 13 cơ sở y tế công lập, đạt 4 bác sĩ/vạn dân và 10 giường bệnh/vạn dân; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, thực hiện kịp thời...

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2023, huyện Phú Riềng đặt mục tiêu đưa 2 xã còn lại là Phú Trung và Phước Tân về đích NTM; xã Bình Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng xã Bù Nho đạt chuẩn đô thị loại V, làm cơ sở thành lập thị trấn Bù Nho. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành xây dựng các tiêu chí, đưa huyện hoàn thành xây dựng NTM vào cuối nhiệm kỳ.

Có được kết quả nêu trên, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, còn có đóng góp rất lớn từ nhân dân. Những năm qua, Phú Riềng đã dành nhiều nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là phát triển hạ tầng giao thông. Từ mục tiêu “thôn nối thôn, xã nối xã”, đã vận động được 1.778 hộ dân hiến khoảng 85,2 ha đất làm đường, tổng kinh phí nhân dân đóng góp và tham gia hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Với phương châm “việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết”, huyện Phú Riềng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều công trình “Ý Đảng - lòng dân” xây dựng NTM thực chất, phục vụ đời sống người dân, hướng tới xây dựng “Phú Riềng Đỏ - Người thân thiện - Đất nghĩa tình”.

Nhiều công trình được khởi công xây dựng làm thay đổi diện mạo nông thôn

Huyện Phú Riềng chú trọng đầu tư cho giáo dục

Huyện Phú Riềng chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể hướng tới xuất khẩu nông sản

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Phú Riềng sẽ triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết; tiếp tục dành nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người dân... Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng và nâng chất NTM, nhất là thực hiện các tiêu chí không cần kinh phí hoặc cần ít kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện như: an ninh - trật tự, văn hóa, môi trường, an toàn thực phẩm... Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao trách nhiệm, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM.

  • Từ khóa
174390

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu