Chủ nhật, 28/04/2024 09:42:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 05:42, 26/03/2024 GMT+7

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2024)

Tuổi trẻ Bình Phước lan tỏa lối sống xanh English Edition

Lê Na
Thứ 3, 26/03/2024 | 05:42:12 1,465 lượt xem
BPO - Thời gian qua, tuổi trẻ Bình Phước đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua các hoạt động đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, vì một cộng đồng khỏe mạnh.

Góp sức trẻ bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Bình Phước luôn quan tâm và có nhiều hoạt động thiết thực trong bảo vệ môi trường, lan tỏa “lối sống xanh” tới cộng đồng.

Chia sẻ kết quả khi tham gia gian hàng “đổi rác lấy hoa” do Huyện đoàn Bù Gia Mập tổ chức, anh Đỗ Văn Phúc - chủ vườn hoa cẩm cù “Phuc’s Hoya Garden”, xã Phước Minh chia sẻ: “Học sinh Trường tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập vừa đổi hơn 2.500 sản phẩm rác thải gồm vỏ chai nhựa, ly nhựa dùng một lần và thùng giấy phế liệu lấy 250 chậu hoa cẩm cù, các em hào hứng lắm. Trong năm 2023, mình đã tham gia 3 gian hàng như thế và đổi cho học sinh, phụ huynh khoảng 700 chậu hoa cẩm cù”.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây do Huyện đoàn Bù Gia Mập tổ chức

Anh Phúc là một trong những bạn trẻ ở huyện biên giới Bù Gia Mập thường xuyên tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên các cấp phát động. Năm 2023, anh còn trao tặng gần 1.000 cây hoa cẩm cù cho gian hàng “Những người yêu cây” tại TP. Đồng Xoài.

Anh Trần Quang Bình, Bí thư Huyện đoàn Bù Gia Mập cho biết, thời gian qua, tuổi trẻ toàn huyện đã sôi nổi hưởng ứng các hoạt động như: “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “đổi rác lấy nhu yếu phẩm”; ra quân dọn dẹp, phát quang các trục đường liên thôn, liên xã nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2027 với 20 thành viên. Ngoài ra, hằng năm, tuổi trẻ huyện Bù Gia Mập còn tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, trồng cây phân tán tại các khu dân cư nhân dịp “Tết trồng cây”, hoặc nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 và tại các lễ phát động “Trồng cây xanh vì một Việt Nam xanh”…

Lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh

Xác định bảo vệ môi trường là phong trào trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nỗ lực nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác này. Các cơ sở đoàn, hội liên hiệp thanh niên (LHTN) trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh, thiếu nhi nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, tổ chức ra quân đồng loạt trên toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Trong không khí sôi nổi của tháng Ba - Tháng thanh niên, tuổi trẻ Thành đoàn Đồng Xoài đã tích cực tham gia hoạt động “Ngày tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” và “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024.

Tuổi trẻ Đồng Xoài dọn dẹp suối Đồng Tiền, khơi thông các điểm nghẽn do rác thải

Tại phường Tân Thiện, học sinh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), cán bộ, chiến sĩ Đoàn thanh niên Công an TP. Đồng Xoài đã cùng nhau quét rác, thu dọn rác thải nhựa, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt dán không đúng nơi quy định tại các tuyến đường dọc suối Đồng Tiền. Các bạn trẻ cùng nhau dọn rác thải và khơi thông dòng chảy tại một số đoạn thường xuyên bị tắc nghẽn trên suối Đồng Tiền.

Còn tại huyện Hớn Quản, tất cả cơ sở đoàn, hội LHTN đã triển khai hoạt động của “Ngày tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” và “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024. Huyện đoàn Hớn Quản đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý đến toàn thể ĐVTN trên địa bàn huyện.

Đoàn viên thanh niên Bình Phước phát túi tái chế cho người dân

Anh Lê Văn Quý, Bí thư Huyện đoàn Hớn Quản chia sẻ: ĐVTN đã nhiệt tình hưởng ứng bằng các hoạt động như: tuyên truyền lối sống văn minh, hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị cho người dân; tổ chức dọn dẹp cảnh quan tại nhà bia tưởng niệm; ra quân dọn vệ sinh các đường làng, ngõ xóm; tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, phát túi tái chế cho người dân khu vực chợ…

Chị Đoàn Thị Nhuần, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, trong ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”, tuổi trẻ Bình Phước đã ra quân 25 đội hình thực hiện dọn dẹp vệ sinh, bóc gỡ 37km quảng cáo, rao vặt trái phép; dọn vệ sinh 24km đường đô thị; triển khai xây dựng 2 tuyến đường, duy trì hơn 22 tuyến đường đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức dọn vệ sinh tại các khu dân cư, nhà văn hóa, chợ, khu đông người tập trung, làm sạch các dòng suối trên địa bàn...

Chuỗi hoạt động đã tạo không khí sôi nổi và mang đến những hiệu quả tích cực. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hành động thân thiện với môi trường cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng văn minh đô thị của tỉnh Bình Phước.

Trong năm 2024, tuổi trẻ Bình Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh triển khai phong trào chống rác thải nhựa; xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Chị ĐOÀN THỊ NHUẦN
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước


  • Từ khóa
192698

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu