Thứ 2, 20/05/2024 15:21:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:58, 30/08/2020 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Bù Gia Mập trước thềm năm học mới

Vũ Thuyên
Chủ nhật, 30/08/2020 | 07:58:00 1,370 lượt xem
BPO - Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2020-2021, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Bù Gia Mập đầu tư 81,382 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị. Đặc biệt, năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện có 4 ngôi trường được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

Niềm vui ở ngôi trường mới

Trường THCS Phú Nghĩa, thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa thành lập năm 2014 từ cơ sở vật chất của Trường tiểu học Kim Đồng để lại; với diện tích chật hẹp chỉ 0,3 ha, gồm 6 phòng học cấp 4 cũ, 1 phòng học tạm và 2 phòng cấp 4 dùng chung cho các hoạt động khác. Ngoài ra, trường không có phòng chức năng, bộ môn nên khó khăn, bất cập cho hoạt động dạy và học, nhất là bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 500 học sinh trên địa bàn, trong đó 50% là học sinh dân tộc S’tiêng, năm học 2019-2020, trường được đầu tư xây dựng tại khu đất mới rộng 0,9 ha cách trường cũ 500m. Ngôi trường mới được xây dựng gồm 4 dãy, trong đó 3 dãy lầu, 1 dãy cấp 4 với 16 phòng học, 4 phòng học bộ môn và khối hiệu bộ. Ngoài ra, còn được trang bị đầy đủ cổng, hàng rào, sân bê tông, cây xanh, nhà xe, 2 khu vệ sinh và các trang thiết bị dạy học. Tổng kinh phí 20 tỷ đồng do tỉnh và huyện đầu tư. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2020-2025.

Cô Vũ Thị Huyền, Hiệu trưởng trường phấn khởi cho biết: Với cơ sở vật chất khang trang, năm học 2020-2021, trường sẽ tổ chức dạy học chính khóa vào buổi sáng, còn buổi chiều bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém và tổ chức các hoạt động khác. Đây là động lực, tiền đề để thầy trò nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Hàng chục năm phải dạy - học trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp, đặc biệt khu làm việc mượn tạm từ trạm liên ngành Đắk Ơ nhưng từ đầu năm học 2020-2021, thầy, trò Trường tiểu học Trương Định, xã Đắk Ơ háo hức được dạy - học ở ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Từ nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng do tỉnh và huyện đầu tư, năm học 2018-2019 đến nay, trường được xây dựng 5 dãy lầu với 22 phòng học lý thuyết, 16 phòng chức năng, bộ môn và đầy đủ công trình phụ trợ khác. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường tiểu học Trương Định, xã Đắk Ơ được xây dựng mới khang trang, đưa vào sử dụng đầu năm học này

Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ: Với quy mô này, dự kiến đầu năm học tới sẽ sáp nhập điểm lẻ thôn Bù Ka vào điểm chính, đồng thời thành lập trường đa cấp học (TH&THCS Trương Định) nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi lại thuận tiện, nhất là học sinh dân tộc thiểu số khó khăn. Đặc biệt, với quy mô này sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh 2 cấp học trong tương lai với khoảng 700 em.

Cùng với các xã Phú Nghĩa, Đắk Ơ, tại xã nông thôn mới Bình Thắng, cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh vui mừng, phấn khởi vì có 2 ngôi trường mới xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm học này. Đó là Trường tiểu học Bình Thắng B và Trường mầm non Bình Thắng. Trước đó, 2 ngôi trường này được xây dựng từ lâu, chật hẹp, xuống cấp, cần được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

Thiếu 145 giáo viên

Ngoài 4 trường được xây mới, đưa vào sử dụng, năm học 2020-2021, nhiều trường học khác trên địa bàn huyện còn được đầu tư xây dựng bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo dạy - học. Cụ thể như: Trường mầm non Đắk Ơ được đầu tư xây dựng 10 phòng học lầu cùng bếp ăn, cổng, hàng rào, cây xanh với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng; Trường THCS Đắk Ơ xây dựng bổ sung 8 phòng học lầu, kinh phí khoảng 4 tỷ đồng... Đặc biệt, Trường THCS Bình Thắng đã được đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, chờ công nhận đạt chuẩn quốc gia vào đầu năm học tới.

Thầy Đặng Hữu Khoái, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bù Gia Mập cho biết: Năm học 2020-2021, toàn huyện có 16.991 học sinh/612 lớp của 33 trường mầm non, tiểu học, THCS hệ công lập; so với năm học trước, tăng 306 học sinh và tăng 4 lớp. Năm học 2020-2021, huyện xây dựng mới và đưa vào sử dụng 100 phòng học lý thuyết, bộ môn, chức năng cùng trang thiết bị dạy học. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, tuy nhiên vấn đề bất cập, trăn trở hiện nay là thiếu giáo viên đứng lớp. Đối với bậc THCS, cơ bản đáp ứng đủ giáo viên, còn bậc tiểu học thiếu 50 giáo viên và bậc mầm non thiếu 95 giáo viên nếu huy động 100% trẻ đến lớp. 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, trong đó yêu cầu bắt buộc 100% phải dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo 1,5 giáo viên/lớp. Theo thống kê của Phòng GD-ĐT, năm học 2020-2021, lớp 2 buổi bậc tiểu học tăng 38 lớp so với năm học trước, tức từ 197 lớp lên 235 lớp.

“Để giải bài toán thiếu giáo viên trước khi chờ được phân bổ, đối với bậc tiểu học sẽ thực hiện xã hội hóa, đối với bậc mầm non chỉ ưu tiên cho trẻ 4-5 tuổi” - thầy Đặng Hữu Khoái nói.

  • Từ khóa
89862

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu