Thứ 2, 20/05/2024 19:26:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:23, 20/08/2020 GMT+7

Đồng Xoài loay hoay tìm lời giải bài toán thiếu giáo viên

Kim Phụng
Thứ 5, 20/08/2020 | 13:23:00 944 lượt xem
BPO - Thực trạng quá tải học sinh trên lớp nhưng lại vẫn thừa phòng học vì thiếu giáo viên đã và đang xảy ra tại thành phố Đồng Xoài từ năm học trước. Năm học 2020-2021, tình trạng thiếu giáo viên tại thành phố càng gay gắt hơn, do số lượng học sinh tăng và triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu không được bổ sung giáo viên thì hàng chục phòng học kiên cố hóa, lầu hóa ở một số trường học của thành phố tiếp tục bị bỏ không do không có giáo viên để bố trí giảng dạy, trong khi các lớp học vẫn có sĩ số học sinh vượt cao so với quy định.

48 PHÒNG HỌC BỎ TRỐNG VÌ THIẾU GIÁO VIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em, đồng thời đảm bảo các điều kiện để công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đầu năm học 2019-2020, Trường mầm non Họa Mi, thuộc địa bàn phường Tân Phú được đầu tư xây dựng và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 8 phòng học, 8 phòng chức năng. Đây là niềm vui lớn không chỉ của trường mà còn của nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn, vì con em họ có cơ hội học tập tại ngôi trường này, không phải tìm đến các cơ sở giáo dục mầm non tư thục để gửi trẻ như mọi năm. Mặt khác, đây cũng là điều kiện đủ để trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, cũng trong năm học này, mặc dù thiếu hàng chục giáo viên nhưng Trường mầm non Họa Mi không được bố trí thêm giáo viên. Vì vậy, chỉ có 2 trong 8 phòng học vừa bàn giao cho trường được đưa vào sử dụng, còn lại 6 phòng học phải cửa đóng then cài cả năm nay.

Cô Nguyễn Thị Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi cho biết: Theo điều tra, trên địa bàn tuyển sinh của trường có 700 trẻ từ 3 đến 5 tuổi, tuy nhiên trường chỉ tuyển tối đa được 400 trẻ. Vì vậy, còn rất nhiều phụ huynh muốn gửi con vào trường cũng không được. Nhà trường rất mong các cấp, ngành xem xét bố trí thêm giáo viên để trường tuyển thêm học sinh và đưa vào sử dụng 6 phòng học đã được đầu tư, tránh lãng phí.

Giờ thể dục của các bé Trường mầm non Hoa Phượng, thành phố Đồng Xoài năm học 2019-2020

Tình trạng thừa phòng học do thiếu giáo viên không chỉ xảy ra ở Mầm non Họa Mi mà đã và đang diễn ra tại nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, một số trường mầm non, tiểu học khu vực trung tâm thành phố do phải dồn lớp vì thiếu giáo viên nên sĩ số học sinh/lớp luôn quá tải từ 40 đến 45 em, thậm chí 50 em/lớp, trong khi nhiều phòng học vẫn phải bỏ trống. Cụ thể, theo thống kê của Phòng GD-ĐT thành phố, hiện nay các trường học công lập trực thuộc UBND thành phố còn dư 48 phòng học. Trong đó, các trường mầm non công lập dư 31 phòng học, các trường tiểu học dư 17 phòng học.

NĂM HỌC 2020-2021, THÀNH PHỐ THIẾU 238 GIÁO VIÊN   

Theo thống kê của Phòng GD-ĐT thành phố Đồng Xoài, năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục thành phố thiếu 238 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu 83 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 124 giáo viên và THCS thiếu 31 giáo viên.

Đặc biệt, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, một trong những quy định cứng là bậc tiểu học không quá 35 học sinh/lớp, bậc THCS không quá 40 học sinh/lớp. Riêng các lớp mẫu giáo không quá 25 hoặc 30 trẻ/lớp tùy theo độ tuổi. Theo tính toán của Phòng GD-ĐT thành phố, nếu thực hiện theo quy định này thì thành phố phải tách thêm 74 lớp, nhóm và toàn ngành giáo dục thành phố phải cần thêm 359 giáo viên. Trong điều kiện thiếu giáo viên như hiện nay thì đây thực sự là bài toán khó giải không chỉ của ngành giáo dục mà của cả chính quyền thành phố.

Ông Bùi Viết Lộc, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Đồng Xoài cho biết: Việc thiếu giáo viên và thừa phòng học, đơn vị đã báo cáo với UBND thành phố, Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ và UBND tỉnh. Tuy nhiên, trước mắt đầu năm học này, Phòng GD-ĐT thành phố sẽ thực hiện việc dồn lớp theo tình hình giáo viên hiện có. Khi được bổ sung giáo viên, phòng sẽ tiến hành điều chỉnh tách lớp học ở các cấp cho phù hợp, nhằm giảm sĩ số học sinh/lớp. Riêng đối với lớp 1, bắt đầu từ năm học 2020-2021 phải đảm bảo không quá 35 học sinh/lớp theo đúng quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học 2020-2021 đang đến gần, vì vậy rất mong các cấp, ngành xem xét, giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở thành phố Đồng Xoài theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

  • Từ khóa
89843

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu