Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, Hải được ba mẹ quan tâm, tạo mọi điều kiện trong học tập. Ngay từ cấp 2, Hải đã sớm bộc lộ tính tự lập và đặc biệt say mê môn Tin học. Đến năm lớp 8, Hải nổi bật hơn so với bạn bè cùng trang lứa với khả năng tạo phần mềm và các sản phẩm liên quan đến công nghệ.
Ngoài đam mê Tin học, em còn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI (năm 2017-2018). Với phần mềm học tiếng Anh, em đã đoạt giải nhì cấp thị xã và giải ba cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, trong những năm học cấp 2, em đã đoạt giải nhì cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio, giải nhất Violympic môn Vật Lý cấp tỉnh, huy chương đồng Violympic Toán, tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia. Năm lớp 10, em đoạt huy chương vàng môn Tin Olympic 19/5 và gần đây nhất là giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học.
Hải cho biết, trong thời đại công nghiệp 4.0, Tin học là môn khoa học cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, trở thành nhân tố cốt lõi. Chính vì vậy, để thỏa sức đam mê Tin học, em sẽ tiếp tục nghiên cứu một số đề tài, tham gia các cuộc thi khoa học - kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng với phần mềm trong lĩnh vực y học. Cô Trần Thị Huyền, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Tin học của trường cho biết: “Hải là học sinh chăm ngoan, tố chất thông minh, ham học hỏi, ưa tìm tòi và luôn có những ý tưởng sáng tạo”.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Hải khiêm tốn: “Em nghĩ mỗi người có đam mê, sở thích khác nhau nên sẽ có những phương pháp phấn đấu khác nhau. Đối với em, chỉ đơn giản là yêu thích môn học và dành thời gian nghiên cứu là điều quan trọng nhất”.
Minh Châu