Chủ nhật, 21/09/2025 17:43:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:35, 25/11/2018 GMT+7

Giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên​​​​​​​ - cách làm riêng của Bù Đăng

Chủ nhật, 25/11/2018 | 14:35:00 2,156 lượt xem
BP - Cơ sở vật chất xây dựng kiên cố, trang thiết bị đầy đủ nhưng số lượng học viên, học sinh ngày càng giảm là thực trạng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Bù Đăng. Vì thế, thời gian gần đây, trung tâm chỉ hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả, gây lãng phí cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bù Đăng thành lập cuối năm 2016 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm Dạy nghề huyện. Trung tâm được UBND huyện Bù Đăng quy hoạch trên diện tích 8.764m2 với 22 phòng, 1 kho chứa nguyên vật liệu thực hành, 1 nhà ăn, 3 nhà xưởng, 1 sân sát hạch bằng lái xe A1. Cùng với đó là các thiết bị máy móc trị giá hàng tỷ đồng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp như thiết bị sửa chữa ôtô, xe máy; thiết bị điện cơ; thiết bị may công nghiệp; máy vi tính; thiết bị hàn; cắt gọt kim loại và thiết bị chế biến gỗ ghép thanh. Trung tâm hiện có 28 cán bộ, viên chức, nhân viên lao động, gồm 24 biên chế, 4 hợp đồng. Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, nguồn nhân lực dồi dào, thế nhưng số lượng học viên, học sinh giảm mạnh theo từng năm. Năm 2011, Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm GDTX huyện thu hút 1.231 học viên nhưng đến năm 2016 chỉ 35 học viên đăng ký. Riêng năm học 2018-2019, trung tâm chỉ mở được 4 lớp GDTX với 105 học viên.

Cơ sở vật chất khang trang nhưng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bù Đăng vẫn gặp khó trong thu hút học viênCơ sở vật chất khang trang nhưng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bù Đăng vẫn gặp khó trong thu hút học viên

Ông Trần Đức Hùng, Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện cho biết: “Số lượng học viên, học sinh giảm liên tục trong những năm gần đây là vì trung tâm không thể liên kết mở các lớp đào tạo sát hạch lái xe 2 bánh. Bởi yêu cầu sát hạch hiện nay tổ chức trên phương tiện cảm ứng; việc mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí. Trong khi đó, số học viên có nhu cầu học hệ GDTX có xu hướng giảm do công tác phân luồng sau THCS chưa đáp ứng đúng yêu cầu thực tế”.

Ông Huỳnh Hữu Thiết, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng cho rằng, việc giải thể trung tâm để sắp xếp lại là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dù được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm việc dạy và học nhưng ngày càng khó khăn trong thu hút học viên, dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng học sinh, sinh viên giảm liên tục trong những năm gần đây, Ban giám đốc trung tâm đã xây dựng phương án từng bước đổi mới theo hướng đến năm 2020, tiếp tục củng cố hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Đến năm 2021, trung tâm sẽ tự chủ một phần kinh phí và tiến tới tự chủ kinh phí hoàn toàn vào năm 2030.

“Với số hộ sản xuất nông nghiệp ở huyện chiếm trên 80%, chúng tôi ưu tiên đào tạo các ngành nghề phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xa hơn sẽ tiến tới đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực, chú trọng liên kết đào tạo với các trường trọng điểm khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nếu chủ trương của huyện quyết tâm giải thể trung tâm để tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ xã hội và nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới thì Ban giám đốc cũng như tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm hoàn toàn ủng hộ, nhất trí cao. Chỉ mong sau giải thể phải giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cũng như bố trí, sắp xếp lại công việc phù hợp cho cán bộ, viên chức, người lao động” - ông Trần Đức Hùng nói.

Về phương án giải thể, UBND huyện sẽ làm việc với Sở GD-ĐT để chuyển toàn bộ học viên đang theo học các lớp văn hóa cấp THPT hệ GDTX về Trường THPT Bù Đăng. Chuyển các học viên liên kết đào tạo nghề nông thôn về Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục chương trình đào tạo. Đối với 28 cán bộ, viên chức, nhân viên lao động, huyện sẽ điều chuyển Phó giám đốc phụ trách GDTX về đơn vị trường học; còn đồng chí Phó giám đốc phụ trách nghề về đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc các phòng, ban của huyện. Với 15 viên chức trực tiếp giảng dạy, huyện sẽ sắp xếp về các trường THCS.

Được biết, theo chỉ tiêu số biên chế năm học 2018-2019 thì số viên chức có thể bố trí về các trường THCS trên địa bàn huyện là 11 chỉ tiêu. Số còn lại 4 viên chức là những giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học và Giáo dục công dân các trường THCS không có nhu cầu tuyển dụng nên chưa thể sắp xếp, bố trí công việc. “Thời gian tới, huyện sẽ rà soát lại chuyên môn, nghiệp vụ của từng người để sắp xếp công việc phù hợp. Chỉ khi giải quyết xong bài toán nhân sự, huyện mới ra quyết định giải thể Trung tâm GDNN-GDTX” - ông Huỳnh Hữu Thiết cho biết. 

X.Túc

  • Từ khóa
88322

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?