Theo đề án, hiện các trường cao đẳng: Sư phạm, Y tế, Nghề có 2 hiệu trưởng, 5 hiệu phó, 15 phòng, 16 khoa, 49 trưởng, phó các phòng, khoa với 251 biên chế, nhân sự. Sau khi hợp nhất thành Trường cao đẳng Bình Phước, Ban giám hiệu còn 4 người; 9 đầu mối, gồm 4 phòng, 5 khoa; 27 trưởng, phó các phòng, khoa.
Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp ý kiến liên quan đến: Cách thức thực hiện đề án, thời điểm sáp nhập, hình thức bố trí nhân sự, địa điểm đặt trụ sở chính, quy mô đào tạo các ngành, nghề... Các thành viên cũng yêu cầu làm rõ lộ trình tinh giản biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 từng năm; nguyên tắc “4 giảm, 4 tăng” phải được cụ thể hóa bằng những con số chi tiết, cụ thể...
Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, việc thành lập Trường cao đẳng Bình Phước phù hợp với tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vừa phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Vì thế, các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để hoàn thiện đề án, trình Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.
X.Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026