Môn Toán chỉ duy nhất 1 thí sinh đạt 9,2 điểm, còn lại là dưới 9, điểm bình quân 4,95; môn Ngữ văn có 6 em đạt điểm 9 trở lên, trong đó cao nhất là 9,25 (2 thí sinh), điểm bình quân 5,22; môn Lý có 2 thí sinh đạt điểm 9, điểm bình quân 5; môn Hóa có 9 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó cao nhất 9,75 (1 thí sinh), điểm bình quân 4,79; môn Sinh có 2 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó 1 em đạt 9,5, điểm bình quân 4,53; môn tiếng Anh có 26 thí sinh đạt 9 điểm trở lên, cao nhất đạt 9,8 (1 thí sinh), điểm bình quân 3,77 (điểm bình quân thấp nhất); tiếng Nhật chỉ có 1 thí sinh dự thi và đạt điểm 9; môn Sử có 7 em đạt điểm 9 trở lên, trong đó cao nhất 9,75 (2 thí sinh), điểm bình quân 3,85; môn Địa có 26 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó 2 em đạt điểm 10; Giáo dục công dân là môn có điểm bình quân cao nhất với 7,3 gồm 300 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó 2 em điểm 10.
Như vậy, năm nay Bình Phước chỉ có 4 điểm 10 (2 Giáo dục công dân và 2 Địa). Kết quả này cơ bản phản ánh đúng với đề thi năm nay là khó và phân hóa cho từng đối tượng. Toàn tỉnh có 48 điểm liệt.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026