Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình vườn cây keo lấy gỗ
Anh Vũ Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Lý Tự Trọng, cho biết: Để thực hiện mô hình này, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã tham mưu với Ban giám hiệu tổ chức họp để phân tích đánh giá về tính hiệu quả của mô hình và phương thức thực hiện. Sau khi thống nhất, Công đoàn trường đã vận động công đoàn viên, học sinh và phụ huynh trồng 2.700 cây keo lai trên diện tích 9.000m2 đất trống tại điểm trường thôn 1. Để bảo vệ vườn cây, Công đoàn trường còn trích kinh phí kéo hàng trăm mét trụ rào quanh vườn cây.
Hiện nay, sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc số lượng cây keo lai sống đạt trên 98% và đang phát triển tốt. Thầy Phan Công Hiếu, Hiệu trưởng trường cho biết: Bên cạnh diện tích vườn keo lai mới trồng, trường còn có 3.000m2 cây keo 3 năm tuổi đang phát triển rất tốt. Đối với cây keo lai trường đang trồng chỉ 4 năm là có thể thu hoạch. Hiện nay 1 ha keo lai đến tuổi thu hoạch cho thu nhập từ 40-50 triệu đồng, đây sẽ nguồn kinh phí không nhỏ giúp Công đoàn trường có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Anh Thắng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026