Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao cờ thi đua cho các trường học tiêu biểu năm học 2016-2017 tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đại diện Trường mầm non Hoa Đào (thứ nhất từ trái qua) nhận cờ thi đua - Ảnh: N.Tú
Sau nhiều năm phải đi học nhờ, đầu năm học 2014-2015, các cháu bậc mầm non trên địa bàn phường Tân Thiện được học ở trường nhà. Dù thành lập muộn nhưng chỉ sau 1 năm học trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đạt chuẩn quốc gia mức 1. Cô Trần Thị Yến Anh, Hiệu trưởng trường phấn khởi cho biết: Trường được thị xã đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất ngay từ đầu với 9 phòng học và 10 phòng chức năng khang trang, sạch, đẹp, đầy đủ trang thiết bị, là động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu vươn lên. Từ 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng 232 trẻ/8 nhóm, lớp, đến nay phát triển lên 37 người với 380 trẻ/9 nhóm, lớp. Các chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, tổ trưởng chuyên môn đều do các đồng chí đảng viên đảm nhiệm nên rất thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.
Trong các năm học (2015-2016 và 2016-2017), mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra trường đều đạt và vượt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt tập thể xuất sắc. Năm học 2016-2017, trường có 130/379 trẻ đạt “Bé khỏe, bé ngoan”; 197/379 cháu đạt “Bé chăm ngoan” và đạt giải nhì cấp thị hội thi “Bé thông minh”. Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đầu năm học là 19/379 cháu, cuối năm giảm còn 3 cháu...
Phần lớn giáo viên của trường đều biết làm đồ dùng, đồ chơi đẹp, tạo hứng thú cho trẻ
Có được kết quả đó là nhờ nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, sử dụng tranh động, các mô hình, rối bóng, rối nước qua kể chuyện, đọc thơ; sử dụng máy chiếu powerpoint trong các giờ học... qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục thực tiễn, sinh động cho trẻ. Việc ứng dụng chương trình phần mềm Kidsmart giúp trẻ khám phá các ngôi nhà toán học, không gian, thời gian, số lượng và các lĩnh vực phát triển giáo dục khác trong chương trình. 100% giáo viên lên lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi phong phú, đẹp mắt, thu hút trẻ học tập đạt hiệu quả. Từ những nguyên vật liệu phế thải trong sinh hoạt hằng ngày, qua bàn tay khéo léo của các giáo viên đã trở thành những đồ dùng, đồ chơi đẹp, ấn tượng để phục vụ giảng dạy và vui chơi của trẻ. Hiện nay, 20 giáo viên của trường đều biết áp dụng và làm ra nhiều đồ dùng, đồ chơi đảm bảo cho các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ. Qua đánh giá việc thực hiện các kế hoạch hằng ngày, tháng, chủ đề của giáo viên và học sinh đều đạt kết quả cao. Tỷ lệ chuyên cần, cháu đi nhà trẻ đạt 87,5%, cháu mẫu giáo đạt 90,2%.
Cô Trần Thị Yến Anh cho biết thêm: Trong nhiệm vụ chuyên môn, trường chỉ đạo thực hiện bằng văn bản, thông báo... hạn chế hội họp tránh ảnh hưởng đến công việc chung. Trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên được học tập, bồi dưỡng, tiếp thu cái mới trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non; khuyến khích giáo viên đổi mới sáng tạo trong dạy học, không gò bó, áp đặt theo ý kiến chủ quan. Theo đó, những giáo viên có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong dạy học, làm đồ dùng, đồ chơi được trường khen thưởng kịp thời và nhân rộng.
Số giáo viên dạy giỏi cấp trường hiện có 15/20 người, 4/5 nhân viên cấp dưỡng giỏi cấp trường. Năm học 2016-2017, trường có 16 giáo viên sử dụng máy chiếu powerpoint trong các tiết dạy đạt hiệu quả tốt; có 22 sáng kiến áp dụng trong quản lý, chăm sóc, nuôi dạy trẻ, trong đó 7 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến thị xã công nhận.
Phát huy thành tích đơn vị “lá cờ đầu’’ của bậc học mầm non toàn tỉnh, năm học 2017-2018, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang tiếp tục thi đua phấn đấu đạt những thắng lợi cao hơn, nhằm ghi thêm nhiều thành tích mới.
V.Thuyên