Thêm một trường THCS mới tại phường Long Phước
Ngày 7-8-2017, trường THCS Long Phước được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường THCS Phước Bình đồng thời được nhận bàn giao cơ sở vật chất từ trường THPT Phước Bình. Quyết định này làm thỏa mong đợi của rất nhiều học sinh và phụ huynh sinh sống trên địa bàn phường Long Phước. Chị Nguyễn Thị Thủy (khu phố 2) cho biết: Long Phước là phường trung tâm, có số dân đông nhất thị xã Phước Long nhưng nhiều năm qua chưa có trường THCS. Học sinh cấp 2 của phường phải học tạm tại trường THCS Phước Bình nên luôn trong tình trạng quá tải, chất lượng không đảm bảo. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi liên tục phản ánh với chính quyền các cấp. Vì vậy, trường THCS Long Phước được thành lập là sự nỗ lực của thị xã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Tuy cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nhưng nhiều năm qua, trường THCS Phước Bình phải tổ chức dạy cho gần 1.700 học sinh cấp 2 ở 2 phường Long Phước và Phước Bình. Nay được tách ra, trường THCS Long Phước có tổng số 1.067 học sinh với 31 phòng học, 10 phòng chức năng và khu hiệu bộ. Thầy Dương Văn Như, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau khi được sửa chữa, cung cấp trang thiết bị cơ sở vật chất, trường đáp ứng nhu cầu học tập của con em phường Long Phước. Hiện biên chế của trường là 49/55 giáo viên và lãnh đạo. Bên cạnh gấp rút sửa chữa, nhà trường sẽ kiện toàn các tổ chức, đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức dạy và học đúng thời gian quy định.
Sau khi nhận bàn giao, cơ sở vật chất của trường THCS Long Phước chủ yếu là phòng trống, không có bàn ghế và trang thiết bị, hàng rào bị sập. Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long cho biết: Để đáp ứng nhu cầu dạy và học của trường, thị xã đã đầu tư 6,9 tỷ để sửa chữa và bổ sung trang thiết bị. Đợt I được phân bổ 3,9 tỷ để hoàn thiện các phòng học, tường rào, đợt II sẽ hoàn thành khu hiệu bộ và phòng chức năng. Lộ trình đến năm 2019-2020 sẽ xây dựng trường THCS Long Phước đạt chuẩn quốc gia.
Tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học
Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long hiện quản lý 26 trường, trong đó có 23 trường công lập (5 THCS, 10 tiểu học, 8 mầm non); 3 trường mầm non tư thục, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên và 3 tổ tư thục mầm non. Số lượng biên chế được giao trong năm học 2013-2014 là 770, tạm giao chỉ tiêu biên chế mầm non năm 2015-2016 là 17, tổng cộng là 787 còn thiếu so với nhu cầu hiện nay là 20. Nhìn chung cơ sở vật chất tại các trường cơ bản đáp ứng việc dạy và học nhưng một số đơn vị thiếu phòng chức năng. Toàn thị xã có 8/23 trường đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 25 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 64%). Để đảm bảo các hoạt động giáo dục trong năm học 2017-2018 ở cấp mầm non, ngành giáo dục thị xã Phước Long có 11 trường và 6 tổ mẫu giáo tư thục (tăng 2 tổ), huy động trẻ mẫu gáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%, nâng cao tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt trên 80%. Cấp tiểu học 10 trường, huy động 99,9 % trẻ trong độ tuổi đi học, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, không có học sinh bỏ học. Cấp THCS tăng 1 trường, huy động tối đa học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 98%, học sinh bỏ học không quá 0,3%. 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn và chuẩn nghề nghiệp.
Nhằm tăng cường cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bước vào năm học mới thị xã Phước Long đã đầu tư hơn 18 tỷ đồng sửa chữa và nâng cấp các phòng học, phòng chức năng tại các trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, THCS Nguyễn Văn Trỗi, Long Phước và đầu tư 1 phần kinh phí đối ứng cùng với chương trình nông thôn mới đầu tư 8 phòng chức năng tại trường THCS Phước Tín và 4 phòng lầu trường Tiểu học Phước Tín B.
Nằm trong kế họach xây dựng 64% trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2020, thời gian tới thị xã Phước Long sẽ đầu tư khoảng 70 tỷ đồng xây mới các trường mẫu giáo Sơn Giang, Phước Bình, Họa Mi với tổng kinh phí từ 20-30 tỷ/trường.
P.Dung