Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thôngChính phủ cũng chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi.
So với năm 2016, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có rất nhiều điểm mới như số môn thi bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp tăng từ 4 lên 6 môn.
Cụ thể, thí sinh sẽ dự thi ba môn độc lập Toán, Văn, Ngoại ngữ và chọn thêm một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc tổ hợp môn Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
Năm 2017 cũng là năm đầu tiên môn Giáo dục công dân được chính thức đưa vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Hình thức thi có nhiều đổi mới khi lần đầu tiên tổ chức thi trắc nghiệm môn Toán, Lịch sử, Địa lý thay vì thi tự luận như các năm trước đây.
Kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 6, sớm hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, ngày thi cụ thể vẫn chưa được ấn định.
Bên cạnh vấn đề thi trung học phổ thông quốc gia, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế gia đình đánh giá nhà trường; cơ chế tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở mỗi cấp học.
Đối với giáo dục đại học, Chính phủ yêu cầu Bộ phải công bố số lượng sinh viên ra trường có việc làm ở từng trường đại học, từng ngành học.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026