Ba mẹ Trang tuy bận rộn buôn bán nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm việc học của các con. Ngay từ khi còn nhỏ, Trang đã ý thức được hoàn cảnh nên tự giác học tập, chăm ngoan để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô. Khi hỏi về phương pháp giúp em đạt thành tích cao trong học tập, Trang nói: “Trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, nếu còn thời gian em tranh thủ làm bài tập, chỗ nào không hiểu hỏi thầy cô và bạn bè ngay lúc đó. Về nhà, em cũng lập một lịch học tập khoa học, làm hết bài tập trong sách giáo khoa thì giải các bài nâng cao. Trong các môn học, em thích nhất là Ngoại ngữ và mong muốn sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch”. Mẹ của Trang, chị Phạm Thị Quế cho biết, Trang luôn tự giác học tập nên không bao giờ ba mẹ phải nhắc nhở mà chỉ hướng dẫn em sắp xếp thời gian biểu khoa học, cân bằng giữa học tập và tham gia các hoạt động phong trào để vừa không tạo áp lực học lại được thư giãn, rèn luyện kỹ năng sống.
Là Liên đội phó, Trang năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong mọi hoạt động, phong trào do trường phát động. Với Trang, tham gia hoạt động đội là cơ hội giúp em tự tin trong giao tiếp, xử lý các tình huống và hoàn thiện mình. Trang thường xuyên nhắc nhở, tạo cơ hội cho các bạn đội viên phát huy thế mạnh bản thân, tham gia phong trào học tập, giữ vững nền nếp, tích cực hoạt động xã hội.
Thầy Đỗ Xuân Kiên, Tổng phụ trách đội Trường THCS Thuận Phú nhận xét: “Trang gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào, luôn được bạn bè, thầy cô quý mến. Với bề dày kinh nghiệm tham gia hoạt động đội từ cấp tiểu học, Trang đã đóng góp nhiều vào thành tích chung của phong trào đội nhà trường. Em còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và giành được nhiều thành tích đáng khen ngợi”.
Bích Quý