Thứ 3, 23/09/2025 05:57:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:26, 13/04/2016 GMT+7

Bù Gia Mập: Tạo điều kiện cho học sinh phụ giúp gia đình để hạn chế bỏ học

Thứ 4, 13/04/2016 | 07:26:00 204 lượt xem
BP - Đầu năm học 2015-2016, bậc THCS huyện Bù Gia Mập có 3.940 em, đến nay còn 3.840 em, giảm 100 em, trong đó bỏ học 44, chuyển đi 56. Trường có học sinh bỏ học nhiều nhất là THCS Đắk Ơ, xã Đắk Ơ (14 em); THCS Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa (11 em); THCS Nguyễn Trãi, xã Đức Hạnh (6 em); THCS Lý Thường Kiệt, xã Phú Văn (5 em)... Ngoài ra, đến nay bậc tiểu học trên địa bàn huyện có 2 học sinh bỏ học.

Ông Ngô Liền, Phó phòng GD-ĐT huyện Bù Gia Mập cho rằng: Nguyên nhân bỏ học nhiều do trên địa bàn có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, kinh tế gia đình khó khăn, nhà ở xa trường, lớn tuổi, học lực yếu. Trong số 44 học sinh bỏ học có 32 em người dân tộc thiểu số nghèo. So với cùng kỳ năm học trước, số học sinh bỏ học năm nay giảm hẳn. Những năm gần đây, ngành đã làm tốt tuyên truyền, vận động học sinh chán học, lười học, bỏ học ngay từ đầu năm. Các trường thực hiện mọi giải pháp để học sinh thích được đến trường mà không bị gò ép. Học sinh bỏ học nhiều nhất vào mùa thu hoạch điều, vì thế phòng hướng các trường tạo điều kiện cho học sinh phụ giúp gia đình làm kinh tế.

Gần 20 năm giảng dạy tại điểm Đắk U, Trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Phú Nghĩa, cô Nguyễn Thị Vân cho biết: “Điểm Đắk U có 100% học sinh người dân tộc S’tiêng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em. Học sinh ở đây bỏ hoặc nghỉ học phần lớn rơi vào mùa thu hoạch điều. Nhằm tạo điều kiện cho các em đi học đều nhưng vẫn phụ giúp được cha mẹ, tôi cho các em nghỉ học sớm hơn (vào buổi sáng) hoặc muộn hơn (buổi chiều) 30 phút nhưng không cắt xén chương trình và không ảnh hưởng nhiều đến lớp. Khoảng thời gian 30 phút đó, tôi cho lớp ôn tập, khi sĩ số đủ mới học chính khóa. Giải pháp này đã hạn chế được rất nhiều trường hợp bỏ học vì học sinh không bị gò ép.   

V.T

  • Từ khóa
85841

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?