Thứ 3, 23/09/2025 04:07:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:47, 05/03/2016 GMT+7

Bù Đăng khó hoàn thành thu BHYT học sinh

Thứ 7, 05/03/2016 | 11:47:00 203 lượt xem
BP - Số tiền thu phí tăng cao cộng với nhận thức của người dân về việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn thấp đang gây rất nhiều khó khăn cho các trường học, đặc biệt là những trường ở vùng sâu, xa trong công tác thu BHYT học sinh. Đây cũng là nỗi trăn trở của ngành bảo hiểm xã hội huyện Bù Đăng khi mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT đã không thể hoàn thành.


Thu BHYT học sinh trên địa bàn Bù Đăng còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Học sinh điểm lẻ Trường tiểu học Minh Hưng ở thôn 5, xã Minh Hưng (Bù Đăng) - Ảnh: Nam Khánh

Là trường ở vùng sâu, còn nhiều khó khăn của huyện Bù Đăng với gần 80% học sinh người dân tộc thiểu số nên năm học 2015-2016, việc thu BHYT học sinh đã trở thành “gánh nặng” đối với thầy, trò Trường cấp 2-3 Đăng Hà. Trường hiện có 669 học sinh nhưng số em đóng BHYT trong năm học này chỉ đạt 37%. Trong đó, đã có 60 trường hợp được trường hỗ trợ và 33 trường hợp là con hộ nghèo đã được cấp thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí, tức là số học sinh đóng BHYT chỉ khoảng 1/5 so với tổng số học sinh toàn trường.

Trước đây, Đăng Hà thuộc diện xã nghèo, nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ nên học sinh được cấp thẻ BHYT miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, khi Đăng Hà thoát khỏi xã nghèo và học sinh buộc phải đóng BHYT thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm ngày càng thấp. Thầy Ngô Văn Quyết, Phó hiệu trưởng Trường cấp 2-3 Đăng Hà chia sẻ: “So với hoàn cảnh gia đình của học sinh ở đây thì mức đóng như vậy là hơi cao nên dù trường có tìm đủ mọi cách để tuyên truyền, vận động thì phụ huynh vẫn không thiết tha đóng BHYT. Khi một người không đóng thì rất dễ dẫn đến nhiều người không đóng”.

Việc học sinh không tham gia BHYT xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chủ yếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ năm học này, mức đóng BHYT đã tăng nhiều so với mức cũ và học sinh đóng BHYT theo năm tài chính nên sẽ phải đóng 3 tháng còn lại của năm 2015 và 12 tháng của năm 2016. Do đó, thay vì đóng 289 ngàn đồng/học sinh như trước thì năm nay mức đóng BHYT mới cho 15 tháng, kể từ ngày 1-10-2015 đến 31-12-2016 khoảng 534 ngàn đồng/em. Số tiền này chiếm khoảng 2/3 học phí phải đóng cả năm học. Với phần đông những gia đình điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đây quả là một gánh nặng.

Hơn nữa, tình trạng một số cơ sở y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ BHYT không chu đáo, không đủ thuốc sử dụng cũng ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh khi tham gia bảo hiểm cho con và khiến việc tuyên truyền, vận động của trường gặp nhiều trở ngại. “Ngoài điều kiện khách quan là gia đình khó khăn nên không tham gia BHYT thì nhiều phụ huynh cũng phàn nàn rằng đi khám bệnh bằng BHYT có quá nhiều thủ tục. Trong khi đó, nhiều loại thuốc lại không có trong danh mục bảo hiểm nên phụ huynh phải ra ngoài mua. Nhiều bất cập như thế cũng gây khó cho trường” - cô Hoàng Thị Xuyến, Hiệu phó Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, xã Thống Nhất (Bù Đăng) cho biết. Tương tự đến thời điểm hiện tại, Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình chỉ mới khoảng 13% số học sinh tham gia BHYT - một con số không mấy lạc quan.

Thu BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn Bù Đăng trong năm học này chỉ đạt 78% và không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Hiện nay, mặc dù BHYT học sinh, sinh viên theo quy định là bắt buộc nhưng vẫn chưa có chế tài để buộc tất cả học sinh phải tham gia.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Bù Đăng cho rằng: Để giải quyết vấn đề này thì giải pháp căn cơ đầu tiên phải là sự chuyển biến trong nhận thức của cha mẹ học sinh. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhà trường. Các trường học ở khu vực trung tâm đều đang thực hiện rất tốt công tác thu BHYT học sinh. Chỉ những trường vùng sâu, xa là luôn gặp khó khăn từ nhiều phía khiến thu BHYT không như mong muốn.

BHYT học sinh là một phần quan trọng để nước ta thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, 7% chi phí được trích lại từ quỹ BHYT cũng sẽ giúp các trường học có điều kiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và hỗ trợ y tế học đường phát triển. Vì vậy, việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên là điều cần thiết vừa đem lại lợi ích cho bản thân vừa mang tính nhân văn vì cộng đồng. 

H.Băng

  • Từ khóa
85758

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?