Thứ 3, 23/09/2025 02:12:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:49, 25/12/2015 GMT+7

Cô Hoàng Thị Thúy Hằng sáng tạo trong giảng dạy

Thứ 6, 25/12/2015 | 13:49:00 461 lượt xem
BP - Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Sông Bé, năm 1997, cô Hoàng Thị Thúy Hằng về dạy tại Trường tiểu học Long Hà A, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Gắn bó với nghề và với trường gần 20 năm, cô Hằng không chỉ “đưa đò” cho nhiều thế hệ học sinh mà còn luôn sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy, đem lại hiệu quả giáo dục cao.

Cô Hằng giảng bài cho học sinh

Đến Trường tiểu học Long Hà A, khi nhắc tới cô Hoàng Thị Thúy Hằng chúng tôi thấy nhiều giáo viên đều có chung nhận xét “cô Hằng có lối sống giản dị, đoàn kết với đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh, có phương pháp giảng dạy mới giúp người học hứng thú và tiếp thu kiến thức nhanh...”.

Phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) được cô áp dụng vào giờ dạy từ năm học 2013-2014. Với mô hình trường học thân thiện, các em được thảo luận nhóm theo từng chủ đề của bài học, từ đó phát huy tính tự chủ, chia sẻ, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Cô Hằng chia sẻ, thời gian đầu áp dụng mô hình mới còn bỡ ngỡ, lúng túng nên giáo viên phải học hỏi, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp và rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy.

Không chỉ dạy theo mô hình VNEN, cô Hằng còn đưa những sản phẩm của địa phương vào bài giảng của mình, qua việc “biến” hạt điều, mủ cao su, hạt tiêu, gùi, vải dệt thổ cẩm... thành con cá, trái chuối, ngôi nhà, bông hoa... tạo sự sinh động cho lớp học, giúp học sinh tiếp thu, ghi nhớ kiến thức dễ dàng. Năm học 2013-2014, năm đầu tiên áp dụng phương pháp giảng dạy theo mô hình VNEN, số học sinh giỏi tăng 3,5% so với năm học trước. Với những đóng góp của mình, cô Hằng được đồng nghiệp và ban giám hiệu đánh giá rất cao về tính sáng tạo, tận tuỵ với nghề.

Cô Hằng có 2 người con nhưng con đầu bị bệnh bại não nên cuộc sống rất khó khăn. Nhưng cô vẫn vượt qua hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô sống giản dị, gương mẫu trước học sinh và tham gia tích cực các hoạt động do trường, ngành tổ chức. Nhiều năm liền cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm học 2013-2014, cô đạt giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2014-2015, cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là giáo viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình (VNEN).   

Nguyện Vũ

  • Từ khóa
85660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?