Thứ 3, 23/09/2025 00:27:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:17, 20/11/2015 GMT+7

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Thầy giáo trẻ đam mê sáng tạo khoa học

Thứ 6, 20/11/2015 | 14:17:00 338 lượt xem
BP - Là giáo viên phụ trách bộ môn Hóa - Sinh khối 9 nhưng nhiều năm nay, thầy Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi), Trường THCS Tân Tiến, xã Tân Tiến (Đồng Phú) lại tạo ấn tượng cho đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh qua những sáng tạo khoa học ở các lĩnh vực điện khí hóa tự động... Thầy Sơn không chỉ giành nhiều giải thưởng mà còn tiếp lửa niềm đam mê sáng tạo khoa học cho học trò.


Thầy Sơn thuyết trình sản phẩm “Cây nhiệt đới bảo vệ chống cháy rừng” tại vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 3/2015

Trong lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo kỹ thuật huyện Đồng Phú lần thứ 3 (2014-2015), thầy giáo Nguyễn Văn Sơn được ban tổ chức trao 3 giải nhì, ba và khuyến khích ở các sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ khí hóa tự động, môi trường. Mừng hơn, cả 3 sản phẩm của thầy đều vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 3.

Lấy ý tưởng sáng tạo  từ thực tiễn

Lớn lên trong một gia đình nông dân ở huyện Đồng Phú, ngay từ nhỏ thầy Sơn đã thích khám phá thế giới xung quanh. Quyết tâm theo đuổi đam mê, Nguyễn Văn Sơn cố gắng thi vào ngành hóa học - sinh học để được thử sức với nhiều thí nghiệm khó.

10 năm công tác tại Trường THCS Tân Tiến, thầy Sơn đã tạo dấu ấn ở việc đào tạo, hướng dẫn nhiều học sinh đoạt giải học sinh giỏi hóa, sinh các cấp. Thầy Sơn cũng là giáo viên trong mạng lưới bộ môn Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện. Thầy tích cực tham gia tập huấn và hướng dẫn cho giáo viên trong trường.

Thầy Sơn cho biết, nhiều sản phẩm kỹ thuật đều lấy ý tưởng từ cuộc sống. Cụ thể, để sáng tạo thành công sản phẩm “Cây nhiệt đới bảo vệ chống cháy rừng”, thầy nghĩ tới Bình Phước là tỉnh nằm trong khu vực luôn ở tình trạng báo động về cháy rừng. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm lại rất mỏng và chưa có dụng cụ chuyên dụng hỗ trợ việc phát hiện, khống chế đám cháy xảy ra.

Thầy Sơn chia sẻ: “Tôi vận dụng công nghệ điện tử, tự động hóa vào cấu tạo hai bộ phận chính là cảm biến và trạm thu. Hai bộ phận chính này tương tác với nhau trên diện rộng nhằm phát hiện sớm nhất các đám cháy. Bộ phận thu nhận đặt tại trung tâm. Khi nhận tín hiệu từ trụ phát, bộ phận thu nhận sẽ xử lý tần số, bật đèn tín hiệu ứng với mỗi lô rừng đang bị cháy hoặc kích thích bộ phận phát sóng điện thoại đến những số điện thoại quy định trước. Cán bộ kiểm lâm trực sẽ báo cáo chỉ huy điều lực lượng đến ngay khu vực chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra”.

Đặc biệt giữa năm 2015, thầy Sơn bắt đầu thử nghiệm để tạo ra sản phẩm “Máy thu gom trái điều” theo lĩnh vực tự động hóa. Ý tưởng hình thành khi thầy chứng kiến mỗi mùa thu hoạch điều, người thân, hàng xóm phải vất vả lượm từng trái. Với mục đích giúp nông dân thu hoạch điều chín nhanh mà không tốn nhiều công lao động, thầy Sơn sẽ quyết tâm thực hiện thành công sản phẩm trong năm nay.

Tiếp lửa đam mê cho  học trò

Từ năm học 2012-2013, thầy Sơn bắt đầu hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật các cấp. Năm đầu tiên thắng lợi chưa mỉm cười nhưng niềm đam mê của thầy và trò không hề giảm. Năm học 2013-2014, học trò của thầy Sơn tham gia và giành giải khuyến khích cấp tỉnh với sản phẩm “Dụng cụ chưng cất” thuộc lĩnh vực hóa học. Đặc biệt, dưới sự tận tình hướng dẫn của thầy Sơn, học sinh tìm tòi nghiên cứu và đã có sản phẩm đoạt giải các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Em Lâm Vũ Huy, nguyên học sinh Trường THCS Tân Tiến cho biết: Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Sơn, em và bạn Mai Ngọc Huy đã nhận được giải thưởng ở cả ba cấp huyện, tỉnh và quốc gia đối với sản phẩm “Hệ thống rò rỉ khí gas” tại các cuộc sáng tạo kỹ thuật. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho em tự tin tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tiếp theo”. 

Cô Trần Thị Mỹ Dung, Hiệu phó Trường THCS Tân Tiến cho biết: Tâm huyết với nghề, thầy Sơn đã tận tình hướng dẫn và đồng hành với niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật của nhiều thế hệ học sinh. Mỗi lần tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật hay sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng các cấp, thầy Sơn và nhóm học trò lại tập trung thảo luận đưa ra ý tưởng để tạo ra sản phẩm xuất sắc dự thi. Nhiều năm liền, thầy Sơn và học trò đã mang vinh dự về cho trường. Mới đây, thầy Sơn được tuyên dương và đoạt 3 giải thưởng tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật huyện Đồng Phú.

C.Liên

  • Từ khóa
85607

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?