Thứ 3, 23/09/2025 00:29:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:47, 11/11/2015 GMT+7

Trường THPT Hùng Vương với “Văn hóa giao thông học đường”

Thứ 4, 11/11/2015 | 09:47:00 417 lượt xem
BP - Đầu mỗi năm học, ngoài những lo toan về sách vở, học phí và các khoản cần thiết phục vụ học tập thì phương tiện cho con em đến trường là vấn đề đáng lưu tâm đối với bậc phụ huynh. Bởi không ít phụ huynh đã chiều theo ý thích để con em sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định. Thực tế cho thấy những bất cập trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho giới trẻ nói chung, đối tượng học sinh nói riêng. Trong trường, hiện chưa có một chương trình giáo dục về an toàn giao thông có tính hệ thống, đồng bộ, liên tục trong cả 3 cấp học. Những kiến thức về pháp luật giao thông được giới thiệu rải rác trong môn Giáo dục công dân, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa là chưa đủ.


Học sinh Trường THPT Hùng Vương tự giác đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện

Học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông không chỉ trong thời gian ngắn mà đòi hỏi cả một quá trình lâu dài, trong đó, quan trọng nhất là giáo dục ý thức mỗi người, đặc biệt với học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, Ban giám hiệu Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài) đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm học như: Phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông thị xã Đồng Xoài tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật giao thông cho giáo viên và học sinh; yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, không đi xe phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe và trường kiên quyết không giữ xe có phân khối lớn khi các em chưa có giấy phép lái xe; kiên quyết xử lý học sinh gửi xe ngoài trường và những trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện bằng hình thức hạ hạnh kiểm và tính điểm thi đua giữa các lớp...

 Bằng những cách làm mới, phương pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả, sau một thời gian thực hiện, học sinh trong trường đã tự giác tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không có trường hợp gửi xe ngoài trường, không có trường hợp nào vi phạm luật giao thông mà cơ quan chức năng gửi thông báo về trường... Đây là kết quả của sự phối kết hợp đồng bộ giữa trường, gia đình với các cơ quan, ban, ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học sinh về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, chung sức giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Minh Châu

 

  • Từ khóa
85573

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?