Thứ 2, 22/09/2025 22:40:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:53, 11/11/2015 GMT+7

Trường THCS An Lộc: Làm tốt những việc thiện từ học theo Bác

Thứ 4, 11/11/2015 | 08:53:00 1,676 lượt xem
BP - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được tập thể Trường THCS An Lộc (Bình Long) tích cực hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện. Do bám sát chủ đề mỗi năm và vận dụng sáng tạo trong những phần việc cụ thể đã giúp trường gặt hái được nhiều “trái ngọt”.


Giờ ra chơi, học sinh tập trung vào thư viện chuyền tay nhau đọc nhật ký làm theo Bác

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Kim Yến cho biết: Hằng năm, chi bộ đều đề ra các nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với từng chuyên đề học và làm theo Bác đến từng bộ phận; chú trọng việc làm theo của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Hằng tháng, trong cuộc họp chi bộ có đánh giá xếp loại, khen thưởng. Trường còn gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua của ngành, như “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

 Học theo Bác, mỗi trường học đều phát động phong trào “Viết nhật ký làm theo Bác”, Trường THCS An Lộc đã có cách làm rất riêng. Đầu mỗi năm học, trường tổ chức hội thi “Nhật ký làm theo Bác” và đổi mới hình thức từng năm, tạo sự phong phú, hứng khởi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mỗi cuốn nhật ký được cấu trúc 5 phần, ngoài những bài viết, mẩu chuyện xúc động về Bác, gương điển hình làm theo Bác còn là những hình ảnh hoạt động học tập, sinh hoạt trong năm của học sinh. Tất cả được các em gửi gắm vào cuốn nhật ký một cách trân trọng và truyền tay nhau đọc trong giờ ra chơi.

Khi chúng tôi hỏi Vũ Nguyễn Thảo Vy, học sinh lớp 81 về hiệu quả của nhật ký làm theo Bác, Vy liền bày tỏ cảm xúc tự hào khi được đọc những bài viết về Bác. Là chi đội trưởng của lớp, Vy cho biết, mặc dù các bạn học rất giỏi nhưng nền nếp chưa ngoan, không giữ trật tự. Sau khi tự tay viết những dòng suy nghĩ của mình vào nhật ký, các bạn tự chuyển biến, những điểm chưa tốt đã cải thiện. Từ đó chúng tôi biết việc học theo Bác ở đây không phải là hình thức.

Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt cũng là căn cứ để trường đánh giá đội ngũ giáo viên, từ đó có hướng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện trường có 60% giáo viên trên chuẩn. Về chuyên môn, trường thường xuyên tổ chức họp tổ trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên đầu tư sâu để có những tiết dạy thân thiện và có hình thức khen thưởng kịp thời.

THU TRÁI NGỌT

Mỗi tháng một học sinh góp 1.000 đồng, số tiền nhỏ nhoi ấy đã mang lại hạnh phúc không nhỏ cho những bạn không có phương tiện đến trường. Đó là hiệu quả của phong trào “Xe đạp 1.000 đồng”. Phan Ngọc Yến, học sinh lớp 81, nhà ở phường Hưng Chiến. Gia đình thuộc hộ nghèo nhưng thành tích học tập của Yến không thua kém các bạn trong lớp. Nhà cách trường 2km, đường đi khó khăn, hôm nào trời mưa to Yến phải nghỉ học. 2 năm trước được hỗ trợ xe đạp, Yến rất mừng, quãng đường đến trường của em như ngắn lại. 3 năm học qua, phong trào này đã tặng 30 xe đạp, dự kiến năm nay tiếp tục huy động để có thêm nhiều em được nhận.

Đi xe đạp điện phải đội nón bảo hiểm - tuyên truyền như vậy rất ít học sinh thực hiện. Ban giám hiệu cùng các đoàn thể của trường đã vận động tặng nón bảo hiểm cho các em qua phong trào “Nón bảo hiểm cùng bạn đến trường”. Từng chiếc nón được trao tận tay để các em không quên đội khi ra đường. Năm học 2014-2015, trường đã tặng 60 nón và tiếp tục thực hiện vào tháng 11 này.

Hiệu quả nhất vẫn là khơi dậy “tình thương người, đùm bọc nhau” trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Quỹ từ thiện nhân đạo do tập thể trường đóng góp đã tiếp sức cho nhiều học sinh khó khăn đến lớp. Từ năm 2013-2015, trường đã trao 27 thẻ bảo hiểm y tế, 161 phần quà tết, 27 suất học bổng, 150 bộ đồng phục cho học sinh nghèo. Em Nguyễn Đình Cảnh, học sinh lớp 75, có hoàn cảnh đáng thương. Hai chị em Cảnh mồ côi cha mẹ, sống với bác ruột trong căn nhà tình thương do phường trao tặng. Chị của Cảnh bị thiểu năng trí tuệ. Cảm thương trước hoàn cảnh của học trò, Ban giám hiệu đã vận động cán bộ, giáo viên và nhà hảo tâm tặng Cảnh sổ tiết kiệm trị giá 11 triệu đồng và hỗ trợ hằng tháng 200 ngàn đồng.

Điểm mạnh nữa của trường là kết quả học tập với tỷ lệ học sinh khá, giỏi hằng năm đều trên 65%. Số học sinh thi đậu vào lớp 10 luôn ở trong top 10/107 trường THCS toàn tỉnh và học sinh đậu vào trường chuyên mỗi năm đều tăng. Cụ thể, năm học 2012-2013 là 34 em, năm học 2013-2014 là 48 em và năm học 2014-2015 là 55 em. Liên đội 8 năm liền là ngọn cờ đầu khối THCS ở Bình Long. Phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” xếp loại xuất sắc. Năm học 2012-2013, trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc và năm học 2013-2014 là ngọn cờ đầu khối THCS của tỉnh. Trường vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015. Từ những thành quả đạt được, năm học này trường phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

Hồng Cúc

  • Từ khóa
85567

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?