Thứ 2, 22/09/2025 22:41:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:43, 04/11/2015 GMT+7

Thiếu giáo viên mầm non: Cô và trò đều khổ

Thứ 4, 04/11/2015 | 10:43:00 326 lượt xem
BP - Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), hiện toàn tỉnh còn thiếu 400 giáo viên mầm non. Tình hình thiếu giáo viên mầm non không chỉ diễn ra ở các huyện, xã vùng sâu mà ở ngay khu vực thị xã, đặc biệt là khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.


Một lớp lá Trường mầm non Họa Mi  

Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng phòng GD-ĐT TX. Đồng Xoài cho biết: Bước vào năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT thị xã thiếu 20 giáo viên mầm non. Tuy nhiên, con số này chỉ tính theo số nhóm, lớp thực tế của các trường mầm non công lập trên địa bàn thị xã. Nếu áp dụng Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16-3-2015 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì số lượng giáo viên mầm non của thị xã sẽ còn thiếu nhiều hơn.

Theo thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, mỗi nhóm trẻ biên chế không quá 25 trẻ và được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm. Các lớp mẫu giáo 3 tuổi biên chế 25 trẻ/lớp, 4 tuổi 30 trẻ/lớp, 5 tuổi 35 trẻ/lớp và được bố trí 2,2 giáo viên/lớp. Trên thực tế, hầu hết trường mầm non công lập của thị xã, nhất là các trường trong khu vực nội ô và trường thuộc các xã Tiến Thành, Tiến Hưng, sĩ số các nhóm, lớp đều vượt quá quy định. Rất nhiều nhóm, lớp phải tách làm 2 để đảm bảo biên chế lớp, nhóm theo quy định nhưng vì phòng học nên đành phải tăng sĩ số học sinh. Như vậy dù tăng học sinh các lớp này cũng không được bố trí tăng giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Nguyền, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc, phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài cho biết: Theo thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì hiện trường thiếu 5 giáo viên. Cũng tại phường Tân Phú, Trường mầm non Họa Mi thiếu tới 8 giáo viên đứng lớp. Mặt khác, hầu hết giáo viên mầm non đều là nữ nên một số trường còn phải đối mặt với việc giáo viên nghỉ sinh theo chế độ thai sản quá đông.

Cô Nguyễn Thị Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi cho biết: “Hiện trường có 30 giáo viên đứng lớp nhưng trong năm học này có đến 11 cô giáo nghỉ sinh theo chế độ thai sản. Tuy không nghỉ cùng lúc nhưng trường đang thiếu giáo viên, mặt khác giáo viên nghỉ thai sản quá đông sẽ tạo áp lực và cường độ lao động cho các giáo viên còn lại. Song song đó, kinh phí hoạt động của trường sẽ không còn vì phải ưu tiên chi trả tiền tăng giờ cho giáo viên”.

Đầu năm học này, Trường mầm non Hoa Sen, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài cũng thiếu 5 giáo viên. Trường còn phải bố trí cho dạy tăng giờ do một số giáo viên nghỉ thai sản. Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh, giáo viên lớp chồi 4 cho biết: “Lớp tôi có 45 cháu, được bố trí 2 giáo viên. Nhưng 1 cô nghỉ sinh và không có giáo viên thay thế nên tôi phải đảm nhiệm luôn cả lớp. Lớp đông, các cháu còn nhỏ, một mình rất vất vả, ngày nào cũng làm việc từ 6 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ chiều. Chỉ chăm cho các bé ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân nên thời gian dạy không còn được bao nhiêu”.

Trước tình trạng thiếu giáo viên mầm non, Sở GD-ĐT chỉ đạo phòng GD-ĐT các huyện, thị xã có đề nghị, xin phép được hợp đồng số giáo viên đang thiếu để sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, sở sẽ thuyết trình trước UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT để đề nghị bố trí thêm biên chế, nhằm đảm bảo cho việc dạy và học. Sở GD-ĐT cũng yêu cầu phòng GD-ĐT Chơn Thành, Đồng Phú và Đồng Xoài chủ động tham mưu cho UBND huyện, thị xã xây dựng đề án phát triển trường mầm non trong các khu công nghiệp.

Kim Phụng

  • Từ khóa
85554

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?