Thứ 2, 22/09/2025 20:36:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:34, 24/09/2015 GMT+7

Vụ án trộm tiệm vàng Ngọc Dung: 6 bị cáo lãnh án 62 năm 9 tháng tù

Thứ 5, 24/09/2015 | 10:34:00 1,431 lượt xem

BP - Ngày 22-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án trộm gần 300 lượng vàng xảy ra tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng đối với 6 bị cáo: Thái Trọng (37 tuổi, trú tỉnh Bình Dương), Nguyễn Đức Hùng (35 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập), Bùi Thanh Tuấn (38 tuổi, trú quận 2, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi) và Trần Anh Tuyết (38 tuổi) cùng trú quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bị truy tố về tội trộm cắp tài sản; riêng Bùi Minh Trí (33 tuổi, trú quận 8, TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là vụ trộm từng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Tiệm vàng Ngọc Dung và các bị cáo Trọng, Vinh, Tuyết, Tuấn, Trí,  Hùng

Ngày 27 và 28-9-2014,  Trọng rủ Tuấn, Hùng, Vinh từ TP. Hồ Chí Minh lên huyện Bù Đăng tìm tiệm vàng để trộm. 4 đối tượng thuê một chiếc taxi và tự lái đến khu vực xã Minh Hưng quan sát và cuối cùng chọn tiệm vàng Ngọc Dung của ông Nguyễn Văn Hạnh (51 tuổi) để ra tay. Ngày 29-9-2014, Trọng rủ thêm Tuyết cùng tham gia. Tuấn thuê một chiếc xe ôtô rồi nhờ Trí lái xe phụ đến Bù Đăng. Khoảng 1 giờ ngày 30-9-2014, cả bọn đến tiệm vàng Ngọc Dung. Hùng canh cửa, Tuyết và Trọng dùng thanh kim loại cạy cửa sắt và chui vào trong lấy trộm toàn bộ số vàng trong tiệm rồi bỏ trốn về quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), bán được 2,62 tỷ đồng. Số tiền này được Trọng chia cho các chiến hữu tùy theo “công đóng góp”.

Ngày 30-9-2014, ông Hạnh thức dậy thì phát hiện toàn bộ số vàng trong tiệm đã “không cánh mà bay” nên trình báo cơ quan công an. Ngày 2, 9 và 11-12, Tuấn, Trí, Vinh lần lượt ra đầu thú. Sau đó, Tuyết, Trọng, Hùng cũng lần lượt sa lưới. Trong quá trình điều tra, các đối tượng chỉ giao nộp lại 70 triệu đồng còn lại đã tiêu xài hết.

Mặc dù ông Hạnh khai bị mất khoảng 286 lượng vàng 18k, 2 lượng vàng 24k, nhưng qua quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận chỉ lấy trộm được 5,5kg vàng 18k. Do ông Hạnh không cung cấp được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ, sổ sách để chứng minh nguồn gốc số vàng bị mất nên không có cơ sở xử lý.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trọng 15 năm tù, Tuyết và Hùng cùng 14 năm tù, Tuấn 10 năm tù, Vinh 9 năm tù giam. Riêng Trí bị phạt 9 tháng 3 ngày, bằng thời gian tạm giam nên được thả tự do ngay tại tòa.

V.TH

  • Từ khóa
85459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?