PHỤ HUYNH BẤT NGỜ
Chị Nguyễn Thị Hậu ở ấp Suối Cam, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) nói: “Năm nay tôi đóng tiền BHYT cho hai đứa con (một đứa lớp 7 và một đứa lớp 5) hết hơn triệu bạc, gấp đôi năm ngoái cô ạ. Sáng nay đóng xong tôi hết cả hồn!?” Chị Hậu cho biết, do thấy phụ huynh chen chúc đóng tiền, ai cũng vội vàng, nên chị không tiện hỏi giáo viên chủ nhiệm. “Sáng nay tôi phải, vét hết tiền nhà để đóng cho tụi nhỏ kịp nhập trường, chi tiêu tháng này coi như bó lại” - chị Hậu thở dài ngao ngán.
Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nhưng hiện chưa có chế tài nên tỷ lệ tham gia còn thấp. Ảnh: Học sinh Trường tiểu học Tiến Thành (Đồng Xoài) trong giờ ra chơi
Chị Hồ Thị An ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng cho biết: “Cô giáo chủ nhiệm của con tôi giải thích là tăng theo 4,5% mức lương cơ sở, thu 15 tháng và sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ y tế kèm theo”. Nhưng theo chị An, chị chỉ biết việc tăng phí BHYT đối với học sinh sẽ khiến gia đình chị khó khăn hơn trong những ngày tháng tới, còn việc tăng chất lượng dịch vụ thì chị không quan tâm bởi nhiều năm nay, con chị bị bệnh thì ra... tiệm thuốc tây mua, chứ không đến cơ sở y tế nào khám chữa bệnh thủ tục rườm rà, mất thời gian. Chia sẻ với chị An, chị Lê Thị Hà, người cùng xã đề xuất: Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nên thông tin trước cho phụ huynh nắm rõ việc tăng thu để chuẩn bị, đồng thời chia nhỏ số tiền thành nhiều lần đóng để tránh “làm khó”. Đầu năm học, có con đến trường phụ huynh phải “cõng” rất nhiều khoản phí, trong khi đó thu nhập không tăng. Chưa kể những gia đình có nhiều con đi học, kinh tế khó khăn không nằm trong diện được hỗ trợ.
ÁP LỰC CHO GIÁO VIÊN
Cô Trần Nguyễn Anh Nhi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, Trường tiểu học Tiến Hưng A (Đồng Xoài) cho biết, ngay từ đầu năm học 2015-2016, cô đã triển khai việc thu BHYT đến tất cả phụ huynh. Lúc đầu nhiều người khá bất ngờ về mức thu, nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ nên phần lớn đồng ý tham gia. Cô Nhi cho rằng, tham gia BHYT là việc hữu ích cho học sinh và cả cộng đồng, còn giáo viên chủ nhiệm chỉ đứng ra thu giùm cho cơ quan BHXH, nhưng khi có vấn đề bất trắc gì giáo viên đều phải hứng chịu. Ngoài tất bật với công việc chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm phải tuyên truyền, vận động và đôi khi là “chủ nợ” đối với phụ huynh học sinh. Là người trực tiếp thu tiền nên khi thẻ BHYT sai sót thông tin hay khám, chữa bệnh không như ý phụ huynh lại tìm đến giáo viên chủ nhiệm “hỏi tội”. Mặt khác, để hoàn thành chỉ tiêu trên giao, giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện thoại, gửi giấy đốc thúc, nhắc nhở phụ huynh, thậm chí còn đóng hộ. “Năm học 2014-2015, lớp tôi chủ nhiệm có 2 trường hợp không tham gia do hoàn cảnh khó khăn, vì không muốn ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp, của trường nên tôi đóng hộ” - cô Nhi nói.
Một số giáo viên chủ nhiệm khác còn cho biết: “Mức thu năm nay cao hơn năm học trước đã gây áp lực cho họ. Thầy Bùi Hữu Thắm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, Trường cấp 2-3 Đồng Tiến (Đồng Phú) cho biết, vào đầu năm học mới khi triển khai các khoản thu, phụ huynh đều nhất trí, nhưng đến nay, chỉ một số ít đóng, còn lại đều hẹn đến “mùa”. “Nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi cho học sinh, tôi đành tạm gác các khoản đóng góp khác để ưu tiên cho BHYT, nhưng muốn hoàn thành 100% cũng phải đợi đến cuối năm, vì phần lớn các khoản đóng góp của phụ huynh đều phụ thuộc vào việc thu nông sản” .
SẼ TĂNG QUYỀN LỢI KHÁM, CHỮA BỆNH?
Liên quan đến vấn đề này, ngày 15-9, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh cách thu BHYT để không làm khó phụ huynh, học sinh. Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ đóng 6 tháng một lần, tránh thu tập trung vào đầu năm học; các trường không tổ chức thu những khoản bảo hiểm tự nguyện. |
Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng thu (BHXH tỉnh) cho biết, 2015-2016 là năm học đầu tiên thu BHYT HSSV theo luật và có 2 điểm mới liên quan đến việc tham gia BHYT của HSSV, đó là mức đóng BHYT được tăng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở và thời hạn sử dụng thẻ BHYT được chuyển từ năm học (từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau) sang năm tài chính (từ ngày 1-1 đến 31-12). Năm học 2015-2016 là thời điểm bắt đầu thực hiện quy định mới, nên thời hạn của thẻ BHYT HSSV được tính từ ngày 1-10-2015 đến 31-12-2016 (15 tháng). Riêng đối với học sinh khối 12 và sinh viên năm cuối, thời hạn ghi trên thẻ BHYT từ 1-10-2015 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học. Vì thế, mức đóng BHYT HSSV được tính cụ thể là 4,5% x 1.150.000 x 15 tháng = 776.250 đồng. Theo đó HSSV sẽ đóng 70%, (tương ứng 543.375 đồng), ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (tương ứng 232.875 đồng).
Cũng theo ông Sơn, việc tăng mức đóng và tăng thời gian tham gia BHYT là cần thiết, bởi làm như vậy sẽ tăng quyền lợi khám, chữa bệnh. Thực tế, mức thu 4,5% lương cơ sở đã được áp dụng cho đối tượng BHYT tự nguyện và bắt buộc từ những năm trước, riêng HSSV năm 2015 mới bắt đầu áp dụng biểu phí này. So với các đối tượng khác, mức đóng BHYT HSSV không cao bởi được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.
V. Thuyên - P. Dung