Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cô Thắm được phân công giảng dạy tại Trường THPT Tân Hòa, huyện Đồng Phú (sau này chuyển lên cơ sở mới và lấy tên là Trường THPT Đồng Phú). Ngay từ buổi đầu ra trường, lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ được cô Thắm dành hết cho học trò. Cô luôn kiên trì, nỗ lực tìm phương pháp mới sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào việc giảng dạy giúp học sinh tiếp thu bài nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhờ vậy, nhiều năm liền học sinh của cô đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ những thành tích đã đạt được, năm 2012 cô được bổ nhiệm giữ chức Hiệu phó Trường THPT Đồng Phú. Là một đảng viên, người làm công tác quản lý, không những luôn gương mẫu trong mọi công việc, cô Thắm còn không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên, sống trung thực, lành mạnh, hết lòng vì học sinh.
Thầy Nguyễn Bá Kiên, Hiệu trưởng cho biết: “Cô Nguyễn Thị Thắm là một trong những cán bộ, giáo viên có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường. Cô luôn tìm tòi, nỗ lực và sớm gặt hái được nhiều thành tích. Điều quan trọng là cô đã có được sự tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh”.
Học và làm theo Bác từ những việc đơn giản nhất, cô Thắm đã khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên học Bác bằng những công việc cụ thể của mình như tiết kiệm điện, nước, nâng cao chất lượng giờ dạy, giờ học, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm hay để có giờ dạy tốt... Với học sinh, cô cùng nhà trường phát động nhiều phong trào thi đua, học tập và rèn luyện theo gương Bác; khuyến khích học sinh khá, giỏi kèm các bạn yếu hơn, giáo dục học sinh biết chăm chỉ, siêng năng học tập, biết tiết kiệm, giữ gìn và bảo quản tốt dụng cụ học tập, luôn trung thực, lễ phép và tôn trọng mọi người. Gắn với mỗi môn học, giáo viên đều lồng ghép những mẩu chuyện nhỏ về Bác để các em noi theo. Qua các hoạt động ngoại khóa, trường luôn giáo dục học sinh có ý thức tránh xa các tệ nạn xã hội, nâng cao đạo đức học sinh, không vi phạm nội quy nhà trường, an toàn giao thông...
Để học sinh nhận thức sâu sắc hơn, cô Nguyễn Thị Thắm đã cặm cụi sưu tầm các mẩu chuyện, bài viết về Bác Hồ trên sách báo, rồi tập hợp lại kể cho học sinh nghe trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa hay nói chuyện chuyên đề. Cô lấy việc học và làm theo Bác là cơ hội để truyền tải tới học sinh những điều bản thân học được từ tấm gương đạo đức của Bác, cũng như qua những câu triết lý của Người, cô mong muốn lưu giữ sức lan tỏa lời dạy của Bác đến các thế hệ học sinh.
Dù ở cương vị nào cô Thắm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm cô đều được Sở Giáo dục - Đào tạo tặng giấy khen.
Minh Hiền