Già làng Điểu Thoi trên mảnh đất đã hiến để xây trường và nhà văn hóa
Sóc Xà Nạp, có 55 hộ dân (100% là đồng bào Xêtiêng), trong đó 4 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Sóc nằm cách trung tâm xã khoảng 8km, không điện, không điểm trường, giao thông đi lại khó khăn. Học sinh muốn đến trường phải ra trung tâm xã nên việc học của con em trong sóc chưa được quan tâm.
Cô Ngô Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tân Hưng cho biết, những năm gần đây, trẻ ở sóc Xà Nạp đến lớp khoảng 50%, chủ yếu là con em gia đình có điều kiện đưa đón.
Ở bậc mầm non, tỷ lệ trẻ đến lớp đạt thấp, lên các cấp học trên, học sinh đến lớp “rớt” dần. Chính vì vậy, số người trong sóc biết chữ rất ít. Già làng sóc Xà Nạp Điểu Thoi cho biết: “Vì không biết chữ nên mỗi lần bán nông sản hay vật nuôi tính tiền khó. Đặc biệt, khi ký các loại giấy tờ, người dân phải điểm chỉ bằng dấu vân tay. Không biết chữ, làm mãi vẫn nghèo”.
Trước những khó khăn đó, Hội từ thiện Viethelf E-E-V đã vận động Công ty Chi Lăng EV tại Cộng hòa liên bang Đức hỗ trợ kinh phí xây 1 điểm trường tại sóc Xà Nạp 2 phòng học với kinh phí hơn 240 triệu đồng. Có nguồn tài trợ, UBND xã vận động già làng Điểu Thoi hiến gần 200m2 đất.
Ngoài ra, già làng Điểu Thoi còn hiến hơn 100m2 đất để xây nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt của khu dân cư, tổ chức vui chơi cho các cháu nhân tết thiếu nhi, trung thu...
Điểm trường mẫu giáo này có tên trường Bình Minh 24 đã bàn giao nhưng thiếu bàn ghế và trang thiết bị dạy học. Cô Ngô Thị Tuyết nói: “Nếu không có kinh phí để mua bàn ghế mới, nhà trường sẽ chuyển một phần cơ sở vật chất từ trường chính vào. Khi đưa vào sử dụng, chúng tôi vận động trẻ 5 tuổi ở sóc Xà Nạp đến lớp”.
Năm 2013, ngân sách huyện đầu tư xây là mẫu giáo Tân Hưng theo hướng đạt chuẩn của Bộ Giáo dục - đào tạo. Trường được xây dựng với quy mô 8 phòng học, có khu vui chơi, nhà ăn đảm bảo học bán trú cho trẻ. Hiện trường đã hoàn thành trên 80% khối lượng xây dựng. Cô Tuyết nói: Trước đây, ở Tân Hưng chỉ có điểm trường chính gồm 7 phòng học và 2 phòng tại điểm lẻ ở ấp Sóc Quả nên các lớp luôn trong tình trạng quá tải. Nếu ưu tiên cho trẻ 5 tuổi đến lớp đầy đủ thì số trẻ 3, 4 tuổi không có phòng học. Nếu 2 trường đi vào hoạt động sẽ không còn tình trạng quá tải ở mỗi lớp học, trẻ 3, 4 tuổi cũng được huy động đến lớp.
Cô Đỗ Thị Thanh Nga, chuyên viên phụ trách mầm non, Phòng GD-ĐT huyện Hớn Quản cho biết: 2 năm qua, huyện được Hội từ thiện Viethelf E-E-V tại hỗ trợ xây 10 phòng học với kinh phí trên 1 tỷ đồng tại các xã khó khăn: Thanh An, Tân Hiệp và Tân Hưng. Ngoài ra, UBND huyện còn đầu tư xây mới 2 trường ở xã Tân Hưng và xã Tân Khai xây thêm 8 phòng học tại Trường mầm non An Phú.
Nhất Sơn