Thứ 2, 22/09/2025 07:44:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:36, 22/01/2015 GMT+7

Xứng danh trường chuẩn quốc gia

Thứ 5, 22/01/2015 | 07:36:00 972 lượt xem
BP - Khai giảng năm học 2014-2015, thầy và trò trường THPT Lộc Thái (Lộc Ninh) vui mừng đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Thành lập cùng thời điểm tái lập tỉnh (năm học 1997-1998) theo hình thức bán công, THPT Lộc Thái vươn lên đứng top 10/32 trường cấp 3 có chất lượng giáo dục ổn định tại tỉnh. Năm học 2012, chuyển về vị trí mới được xây dựng khang trang, hiện đại nên chỉ trong thời gian ngắn (đến tháng 8-2014) trường đã cán đích chuẩn quốc gia.


Trường THPT Lộc Thái

Trường đẹp - thầy giỏi

 Giới thiệu với chúng tôi cơ ngơi khang trang, hiện đại, Hiệu trưởng Bùi Thanh Nam xúc động. Năm học 2006-2007, trường THPT Lộc Thái thành lập trên cơ sở giải thể trường bán công Lộc Ninh. Lúc này, chất lượng giáo dục của THPT Lộc Thái so với các trường khác trong tỉnh không thua kém nhờ đội ngũ giáo viên trẻ được đào tạo chính quy, tâm huyết với nghề, gắn bó với trường. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất nghèo nên chưa được chọn để xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Ngày 8-8-2007, UBND tỉnh ra Quyết định số 1727/QĐ-UBND xây dựng trường THPT Lộc Thái theo mô hình trường chuẩn quốc gia, với diện tích 28.102m2, tổng mức đầu tư 33,409 tỷ đồng. Sau hơn 4 năm thi công, công trình hoàn thành tháng 1-2012 với quy mô 36 phòng học và đầy đủ khối hiệu bộ, phòng học bộ môn, hội trường, nhà tập thể dục đa năng, nhà công vụ...

Không được quyền tuyển chọn nhưng thầy hiệu trưởng luôn muốn có đội ngũ giáo viên trẻ, giỏi công nghệ tin học để áp dụng vào giảng dạy và năng động, sáng tạo. Vì vậy, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi, trường THPT Lộc Thái luôn tạo môi trường thuận lợi cho giáo viên cống hiến và đánh thức niềm tự hào của những người trẻ.

Trường đẹp, khang trang, hiện đại, THPT Lộc Thái có  63/63  giáo viên đạt chuẩn, trong đó 3 giáo viên trên chuẩn. Năm học 2013-2014, trường có 31 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5 dạy giỏi cấp tỉnh. Ban giám hiệu được Sở Giáo dục - Đào tạo xếp loại xuất sắc về quản lý; chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm...

 Rèn đức - luyện tài

Trường có tỷ lệ học sinh thi đậu cao đẳng, đại học cao với điểm bình quân tăng dần trong 7 năm gần đây. Cụ thể, năm 2010 là 10,27 điểm (xếp thứ 6/28 trường), năm 2011 là 10,93 điểm (xếp thứ 3); năm 2012 là 11,58 điểm (xếp thứ 4/30 trường), năm 2013 là 12,79 điểm (xếp thứ 7/32 trường) và 2014 là 15,04 điểm (xếp thứ 4). Hiệu trưởng Bùi Thanh Nam cho rằng, đây là điểm đánh giá chất lượng giáo dục “đắt” nhất của các trường THPT. 

Tự hào của trường THPT Lộc Thái là từ năm 2011 đến nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100% và 7 năm liên tiếp chất lượng giáo dục luôn ổn định top 10/32 trường cấp 3 tốt nhất toàn tỉnh. Đầu vào của trường THPT Lộc Thái (trừ xã Lộc Thái) hầu hết là các xã nghèo Lộc Thịnh, Lộc Hưng, Lộc Khánh nên có nhiều em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để “nâng bước chân em đến trường”, đồng thời giáo dục đạo đức về lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn cho người khổ hơn mình, trường THPT Lộc Thái có nhiều hoạt động từ thiện. Bí thư Đoàn trường Đào Xuân Lương cho biết, trong rất nhiều hoạt động từ thiện của đoàn trường, xây dựng quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi mang tính nhân văn sâu sắc. Quỹ được xây dựng từ năm học 2007-2008, do đoàn trường tổ chức, quản lý và vận động trong đoàn viên, học sinh mỗi tháng tiết kiệm 2.000-4.000 đồng/em, giáo viên là 20 ngàn đồng (không bắt buộc).

Số tiền tiết kiệm được, đoàn thanh niên phối hợp ban giám hiệu tổ chức thăm, động viên những học sinh nghèo, hiếu học trong dịp tết Nguyên đán với mức 500 ngàn đồng/em. Học sinh nghèo thi đậu các trường đại học hỗ trợ 5 triệu đồng/em/năm học đầu tiên. Năm thứ 2, các em yêu cầu sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Theo tính toán của thầy Đào Xuân Lương, từ năm 2008 đến nay, đã có khoảng 200 học sinh nghèo của trường được hỗ trợ khi vào đại học, trong đó nhiều em được hỗ trợ 2 năm liền.            

Phương Hà

 

  • Từ khóa
84876

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?